Site icon MUC News

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs hầu tòa ngày 19/11

Thùy Tiên,hầu tòa

Hoa hậu Thùy Tiên lúc bị khởi tố. (Ảnh: Dân Trí)

Phiên tòa xét xử Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs về tội “lừa dối khách hàng” sẽ diễn ra ngày 19/11 tại TAND TP.HCM. Hai người cùng các đồng phạm bị cáo buộc quảng bá sai sự thật về sản phẩm “kẹo rau củ” SuperGreens Gummies, gây thiệt hại cho hàng chục nghìn người tiêu dùng.

Dự kiến xét xử vào ngày 19/11

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã lên lịch xét xử sơ thẩm vụ án “lừa dối khách hàng” liên quan đến Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên và YouTuber Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh).
Cùng hầu tòa còn có Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Lê Thành Công – các thành viên chủ chốt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Tất cả bị cáo buộc có hành vi gian dối trong quảng cáo và bán sản phẩm kẹo rau củ SuperGreens Gummies (kẹo Kera).

Sau gần 6 tháng bị bắt tạm giam, nhóm bị cáo đã hoàn tất hồ sơ truy tố. Phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở vào ngày 19/11/2025, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2024, nhóm bị cáo thành lập Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, hợp tác với Công ty CP Asia Life tại Đắk Lắk để sản xuất dòng sản phẩm kẹo rau củ SuperGreens Gummies.
Sản phẩm được quảng cáo “chứa 22 thành phần, gồm 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%”, kèm khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ thực tế chỉ 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với công bố.

Bất chấp kết quả này, nhóm vẫn tổ chức 6 buổi livestream bán hàng trong giai đoạn từ 12/12/2024 đến 16/1/2025, dựng bối cảnh “vùng nguyên liệu xanh” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Qua đó, hơn 56.000 khách hàng đã mua 129.000 hộp sản phẩm, mang về doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 12,4 tỷ đồng.

Quang Linh Vlogs lúc bị bắt giam. (Ảnh: Dân Trí)

Trách nhiệm của người nổi tiếng

Hoa hậu Thùy Tiên được xác định góp vốn và hưởng 30% cổ phần, đồng thời giữ vai trò đại diện hình ảnh và trực tiếp tham gia livestream giới thiệu sản phẩm.
Trong khi đó, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục phụ trách quảng bá, quay video giới thiệu, phát sóng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Cơ quan công tố cho rằng việc cả hai người nổi tiếng tham gia quảng cáo sai sự thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng.

Sau khi vụ việc bị khởi tố, các bị cáo đã tự nguyện nộp hơn 9,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; riêng Hoa hậu Thùy Tiên nộp khoảng 3,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng liên quan, tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng.
Tất cả bị cáo đều có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu. Riêng Thùy Tiên được áp dụng thêm tình tiết “người phạm tội có thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội”, nên khả năng được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Vấn đề đặt ra với quảng cáo online và trách nhiệm pháp lý

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng trong quảng cáo sản phẩm, đặc biệt là với lĩnh vực thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung – vốn dễ bị “thổi phồng” công dụng.
Cơ quan chức năng khẳng định, hành vi quảng cáo sai lệch, làm người tiêu dùng tin tưởng nhầm lẫn và chi tiền, đủ yếu tố cấu thành tội “lừa dối khách hàng”.
Giới chuyên gia cho rằng, vụ việc của Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs có thể trở thành án lệ cảnh báo, giúp siết chặt hoạt động quảng bá, bán hàng qua livestream – lĩnh vực đang phát triển mạnh nhưng còn thiếu kiểm soát.

Sự việc khiến dư luận đặc biệt chú ý khi cả hai bị cáo đều là những gương mặt được yêu mến và có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.
Phiên tòa ngày 19/11 tới đây được xem là bước ngoặt pháp lý quan trọng, không chỉ với các bị cáo mà còn với toàn ngành quảng cáo, bán hàng trực tuyến tại Việt Nam.

Theo: Dân trí