Site icon MUC News

Hoàng Văn Thắng nhận án tù bốn năm sau vụ bê bối hối lộ

Bị cáo tại phiên tòa nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Chụp nàm hình báo VietNamNet)

Bản án dành cho ông Hoàng Văn Thắng và các đồng phạm đã được công bố chiều 7/4 tại Hà Nội, khép lại phiên tòa kéo dài nhiều ngày về các sai phạm ngành thủy lợi.

Hoàng Văn Thắng nhận án tù và diễn biến phiên tòa tuyên án

Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều ngày 7/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chuyển sang phần tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong phần thuật lại hành vi, tòa chỉ rõ vai trò của cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trong việc tiếp nhận những lợi ích vật chất không chính đáng. Với tội danh nhận hối lộ, ông Thắng đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam, một hình phạt được cho là có cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ và thành tích công tác trước đó.

Diễn biến tại tòa cho thấy một bức tranh toàn cảnh về sự câu kết giữa cán bộ quản lý và doanh nghiệp tư nhân để trục lợi từ các dự án công. Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo các Ban quản lý dự án như Trần Văn Lăng (Ban 2), Hoàng Xuân Thịnh (Ban 4), và Mai Quang Vượng (Ban 8) đều phải nhận những mức án từ 30 tháng đến 13 năm tù. Sự nghiêm minh của pháp luật được thể hiện qua việc liệt kê chi tiết từng sai phạm trong hoạt động đấu thầu và quản lý kinh tế tại các đơn vị này.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng các bị cáo đều là những người có trình độ, được đào tạo bài bản nhưng đã thiếu tu dưỡng, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Việc tuyên án không chỉ nhằm trừng phạt cá nhân mà còn để làm trong sạch bộ máy quản lý nhà nước. Trong số các bị cáo, Nguyễn Hải Thanh dù vắng mặt nhưng do gia đình đã chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả nên vẫn được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Hoàng Văn Thắng nhận án tù cùng trách nhiệm của phía doanh nghiệp Hoàng Dân

HĐXX tiến hành tuyên án đối với các bị cáo. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet)

Tâm điểm của nhóm doanh nghiệp trong vụ án này là Công ty Hoàng Dân với người đứng đầu là Nguyễn Văn Dân. Bị cáo Dân không chỉ bị kết tội đưa hối lộ mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán và đấu thầu, dẫn đến tổng hình phạt 14 năm tù. Theo cáo trạng, sự can thiệp của doanh nghiệp này vào quy trình đấu thầu đã làm mất đi tính công bằng, minh bạch, tạo điều kiện cho các hành vi tham nhũng nảy sinh giữa các bên liên quan.

Các thuộc cấp của bị cáo Dân tại Công ty Hoàng Dân như Vũ Đình Thịnh hay Bùi Cao Nguyên cũng không thoát khỏi vòng lao lý khi trực tiếp giúp sức cho các hoạt động sai phạm. Ngoài ra, đại diện của các nhà thầu lớn như Tổng công ty Thủy lợi 4 hay Công ty Sông Đà 5 cũng bị tuyên phạt vì những sai sót trong quá trình hợp tác, đấu thầu dự án. Điều này cho thấy sai phạm mang tính hệ thống, kéo theo sự tham gia của nhiều pháp nhân và cá nhân trong ngành xây dựng thủy lợi.

Vấn đề khắc phục hậu quả kinh tế được tòa án đặc biệt chú trọng khi buộc bị cáo Dân phải bồi thường 269 tỷ đồng cho phía chủ đầu tư. Số tiền này được xác định dựa trên những thiệt hại thực tế mà hành vi vi phạm quy định về đấu thầu đã gây ra cho ngân sách nhà nước. Hội đồng xét xử khẳng định việc thu hồi tài sản bị thất thoát là ưu tiên hàng đầu, bên cạnh việc cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục và cải tạo.

Theo: VietNamNet