Sáng 7/4, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh mở tòa xét xử vụ án đất công Bến Vân Đồn liên quan khu đất 39-39B. 22 bị cáo hầu tòa vì gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 542 tỷ đồng.
- Tướng Iran thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ
- Tàu dầu Iraq đi qua eo biển Hormuz hướng về Malaysia nhờ lệnh miễn trừ của Iran
- Donald Trump ra tối hậu thư với Iran và tiết lộ chiến dịch giải cứu 155 máy bay.
Sai phạm của cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su tại khu đất vàng quận 4
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án liên quan việc bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh vi phạm quản lý tài sản Nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm, đưa và nhận hối lộ. Bị hại được xác định là đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Bị cáo Lê Quang Thung, cựu quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Cao su, bị xét xử về hai tội danh liên quan quản lý tài sản và nhận hối lộ. Ông Thung bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công sang tư nhân trái quy định của pháp luật. Việc chuyển nhượng khu đất này không được thực hiện thông qua các hình thức định giá hay đấu giá theo luật định.

Theo cáo trạng, ông Thung thỏa thuận nhận 3 triệu USD và thực tế đã hai lần nhận 200.000 SGD cùng 300.000 USD từ các cá nhân bên ngoài. Hành vi sai phạm của nhóm bị cáo tại Tập đoàn Cao su đã trực tiếp gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng. Phiên tòa cũng triệu tập đại diện các Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và môi trường để làm rõ các tình tiết.
Trách nhiệm của lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai và bị cáo đang bỏ trốn
Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quốc Cường Gia Lai, bị xét xử với vai trò giúp sức trong vụ án,. Dù biết khu đất 39-39B là tài sản nhà nước, bà Loan vẫn thực hiện chuyển tiền hỗ trợ các đối tác thực hiện việc mua bán trái quy định. Sau khi thương vụ hoàn tất, khu đất được chuyển nhượng lại cho bà Loan, giúp bị cáo hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.
Bị cáo Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc có động cơ vụ lợi khi sắp xếp khu đất 39-39B. Bà Lan bị xác định đã thực hiện hành vi xử lý tài sản công trái quy định, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Do đang trốn truy nã, cơ quan tố tụng quyết định xét xử vắng mặt bị cáo Lan để đảm bảo tính nghiêm minh.
Hội đồng xét xử dự kiến làm việc liên tục từ ngày 7 đến ngày 10/4 nhằm giải quyết dứt điểm các sai phạm xảy ra tại quận 4. Quá trình xét hỏi tập trung làm rõ trách nhiệm của toàn bộ 22 bị cáo trong việc phù phép biến đất công thành đất tư. Kết quả phiên tòa sẽ xác định cụ thể mức độ thiệt hại và trách nhiệm dân sự của các đơn vị, tổ chức liên quan.
Theo: Báo Công an Nhân dân