Site icon MUC News

Học đại học sớm: Mô hình mới dành cho học sinh năng khiếu

Học đại học sớm: mô hình mới dành cho học sinh năng khiếu

TS Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM .(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Nhiều học sinh dù chưa tốt nghiệp trung học đã hoàn thành xong các môn đại học, mở ra cơ chế liên thông giúp tối ưu hóa việc bồi dưỡng tài năng trẻ.

Học đại học sớm giúp học sinh tiếp cận kiến thức chuyên sâu

TS Bùi Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết trường đang phối hợp đào tạo các môn cơ sở ngành. Mục tiêu là giúp học sinh tiếp cận sớm kiến thức năm nhất ngay từ bậc phổ thông. Đây là một phần trong định hướng liên thông đào tạo từ đại học đến sau đại học.

Trong hai năm qua, học sinh tại đây đã tham gia học trực tuyến trên nền tảng của Đại học Quốc gia. Mỗi học sinh có thể đăng ký học khoảng từ năm đến sáu môn học khác nhau tùy theo năng lực cá nhân. Kết quả ghi nhận đa số các em đều hoàn thành tốt chương trình với điểm số thường đạt mức khá trở lên.

Thành tích này chứng minh năng lực vượt trội của học sinh nếu được định hướng và hỗ trợ đúng đắn. Việc cho phép học sinh học trước tín chỉ không chỉ là một đợt thử nghiệm ngắn hạn. Nó đóng vai trò là cơ sở quan trọng để các đơn vị giáo dục cân nhắc mở rộng mô hình đào tạo tài năng.

Cần cơ chế công nhận tín chỉ đồng bộ giữa các trường

PGS.TS Lê Minh Hà từ Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhận định rằng môi trường học thuật chuyên sâu rất quan trọng đối với trẻ. Thực tế đã có những học sinh lớp 11 theo học chương trình toán đại học và đạt kết quả xuất sắc. Sự phối hợp giữa trường phổ thông, đại học và viện nghiên cứu là yếu tố then chốt.

Hiện nay, hai đại học quốc gia tại Hà Nội và TP.HCM đang dẫn đầu xu hướng đào tạo đặc thù này. Từ năm 2024, học sinh tài năng có thể học qua hệ thống bài giảng trực tuyến và dự thi để lấy tín chỉ. Những kết quả học tập này sẽ được bảo lưu khi các em chính thức trở thành sinh viên đại học.

Quy định hiện hành yêu cầu học sinh phải có học lực giỏi và được sự đồng ý bằng văn bản từ hiệu trưởng. Mỗi học kỳ, các em chỉ được đăng ký tối đa ba học phần nhằm đảm bảo chất lượng và phù hợp sức học. Chiến lược này giúp phát hiện nhân tài sớm, đồng thời giúp người học tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo: Báo Dân trí