Site icon MUC News

Học phí – Cơ hội và thách thức cho giáo dục tư thục

Học sinh trường tư được hỗ trợ học phí-Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Dân Trí)

Học phí luôn là mối quan tâm hàng đầu. Một chính sách mới đang mở ra. Mức hỗ trợ lên tới 650.000 đồng/tháng. Chính sách này tạo ra những thay đổi lớn. Nó ảnh hưởng tới nhiều gia đình và tác động đến cả hệ thống giáo dục.

Hỗ trợ học phí: Gỡ gánh nặng cho phụ huynh

Từ năm học 2025-2026, Nghị định 238 của Chính phủ sẽ có hiệu lực. Chính sách này mang đến nhiều thay đổi. Học sinh trường tư được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ cao nhất là 650.000 đồng/tháng. Khoản hỗ trợ này áp dụng cho cấp THCS và THPT. Các cấp học khác cũng có hỗ trợ. Mục đích chính là giảm gánh nặng tài chính. Nhiều gia đình có thể tiếp cận giáo dục tư thục. Điều này tạo thêm lựa chọn cho phụ huynh. Học sinh được học trong môi trường phù hợp.

Ngoài ra, học sinh tiểu học trường tư ở Hà Nội còn được hỗ trợ. Họ nhận thêm tiền ăn bán trú. Khoản này là 20.000 đồng/ngày. Khoản hỗ trợ được cấp trực tiếp cho học sinh. Chính sách này góp phần thúc đẩy bình đẳng. Mọi học sinh đều có cơ hội học tập.

Quản lý học phí và chất lượng giáo dục tư thục

Nghị định 238 cũng có quy định về quản lý. Các trường tư phải công khai học phí. Họ phải giải trình về mức thu. Các trường cũng phải thuyết minh về cấu thành giá. Lộ trình tăng học phí không quá 10% mỗi năm. Điều này giúp phụ huynh yên tâm hơn. Nó tạo ra sự minh bạch.

Các trường tư phải cạnh tranh về chất lượng. Việc được hỗ trợ học phí giúp nhiều gia đình lựa chọn. Vì thế, các trường phải nâng cao chất lượng. Họ cần có chương trình giảng dạy tốt. Cơ sở vật chất cũng phải được cải thiện. Đây là cơ hội để giáo dục tư thục phát triển. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu.

Theo: Dân Trí