Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng học phí năm tới lên 81 triệu đồng mỗi năm nhằm bù đắp chi phí đào tạo thực tế rất đặc thù của ngành y.
Mức thu mới dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật thực tế
Trong buổi trao đổi ngày 27-2, lãnh đạo nhà trường thông tin về việc xây dựng học phí dựa trên định mức kinh tế và kỹ thuật lần đầu tiên. Nhà trường cho biết mức thu mới dao động từ 47 đến 81 triệu đồng tùy theo từng nhóm ngành đào tạo cụ thể. Mức tăng này được tính toán dựa trên cơ sở tính đúng và tính đủ các chi phí thiết yếu như giảng viên và vật tư.
Các ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt có mức tăng mạnh nhất với con số 25,8 triệu đồng so với năm học trước. Ngành Dược học và Y học cổ truyền dự kiến mức thu 68 triệu đồng, tăng khoảng 12,8 triệu đồng. Các ngành đào tạo khác có mức tăng thấp hơn, dao động từ 12% đến 23% so với hiện tại.
Việc điều chỉnh này diễn ra khi trường đã đạt kiểm định chất lượng và thực hiện quyền tự chủ theo quy định của Nghị định 238. Với vị thế là trường tự chủ tài chính từ hai năm trước, đơn vị được phép tự xác định mức thu thay vì áp dụng trần học phí chung. Đây được ghi nhận là mức tăng học phí cao nhất của trường trong vòng 5 năm gần đây.
Lý do tính đúng tính đủ cho quy trình đào tạo đặc thù
Lãnh đạo nhà trường lý giải rằng đào tạo ngành y là một lĩnh vực vô cùng đặc thù và đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn. Các khoản chi cho thiết bị hiện đại, phòng thí nghiệm và mô bệnh phẩm cho sinh viên thực hành luôn ở mức cao. Ngoài ra trường cũng cần nguồn tài chính để duy trì và giữ chân đội ngũ giảng viên cũng như các y bác sĩ giỏi.
Dù có sự điều chỉnh tăng nhưng mức học phí mới được cho là vẫn chưa thực sự tính hết toàn bộ chi phí đào tạo thực tế. Nhà trường khẳng định đây là mức phí phù hợp để cân bằng lợi ích giữa người học và khả năng vận hành của trường. Ban giám hiệu đã cân nhắc kỹ lưỡng vì hiểu rõ sự tác động của học phí đến lựa chọn của phụ huynh và học sinh.
Song song với việc tăng phí, trường cũng mở rộng quy mô tuyển sinh với hơn 2.100 chỉ tiêu trong năm nay. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai tổ hợp xét tuyển mới là D01 và D07 bên cạnh các tổ hợp truyền thống cũ. Việc tăng chỉ tiêu và đa dạng tổ hợp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế ngày càng cao của xã hội hiện nay.
Theo: VnExpress

