Mưa lớn và ngập lụt kéo dài khiến hơn 15m tường phía Bắc Hoàng thành Huế đổ sập tối 2/11, đe dọa an toàn các hạng mục di tích lân cận.

Tường cổ Hoàng thành Huế đổ sập hơn 15m sau mưa lớn

Chiều 4/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, một đoạn tường phía Bắc Hoàng thành Huế, tại khu vực đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân, TP Huế), đã đổ sập với chiều dài hơn 15m. Sự cố xảy ra lúc 18h45 ngày 2/11, cách cổng Hòa Bình khoảng 50m.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị quản lý di tích đã lập rào chắn, căng dây cảnh báo và bố trí biển báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và cán bộ đang làm việc tại khu vực này.

Khảo sát cho thấy kết cấu tường yếu, nguy cơ tiếp tục sạt lở

Ngày 3/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Xây dựng TP Huế tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ hiện trạng. Kết quả ban đầu cho thấy phần tường bị sập gồm các viên gạch vồ cũ kỹ, thiếu tính liên kết, dễ tách rời.

Tường được xây theo kết cấu ba lớp: trong và ngoài bằng gạch vồ, giữa là đất sét nhồi. Nhiều đoạn tường lân cận cũng đã nghiêng, xuất hiện vết nứt và có khả năng sập nếu mưa lớn kéo dài hoặc nước dâng cao tiếp tục tác động.

Lên phương án khắc phục và bảo tồn lâu dài

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; cho biết đơn vị đã kiến nghị UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; phối hợp đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục khẩn cấp.

“Chúng tôi đang triển khai biện pháp gia cố tạm thời để ngăn sập lan rộng; đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo tồn bền vững cho toàn bộ tuyến tường Hoàng thành,” ông Trung nói.

Mưa lũ gây hư hại nhiều di tích trong Quần thể Cố đô Huế

Thời gian qua; mưa lũ kéo dài khiến nhiều công trình thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế bị ngập sâu. Tại Đại Nội Huế, nước dâng tới 0,3m; tràn vào nhiều cung điện.

Các lăng vua Gia Long; Thiệu Trị, Minh Mạng;Tự Đức; Đồng Khánh; cùng Cung An Định; Lầu Tàng Thơ cũng chịu ngập từ 0,7 đến 2m. Đặc biệt, đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10m; hệ thống cột gỗ tại Trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước lâu ngày; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tuổi thọ công trình.

Hướng đến bảo tồn bền vững Di sản Văn hóa Thế giới

Trước tình hình thời tiết cực đoan ngày càng ảnh hưởng đến các di tích; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật;vật liệu và quy trình bảo tồn phù hợp với điều kiện khí hậu miền Trung.

Mục tiêu là vừa bảo tồn nguyên vẹn giá trị lịch sử – văn hóa của Hoàng thành Huế,;vừa đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng địa phương trong mùa mưa lũ.

Theo: Dân Trí