Chiều 16/3, xe giường nằm loại 45 chỗ đang chạy trên quốc lộ 1 bốc cháy nghi ngút khiến hành khách hoảng loạn bỏ chạy.

Bắt tạm giam 3 bác sĩ và 1 bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ba bác sĩ và một bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao.

Chiều 16/3, ông Võ Văn Trà – chủ tịch UBND huyện Gò Quao, Kiên Giang cho biết, các bị can bị bắt tạm giam ngày 9/3 gồm bác sĩ Huỳnh Long – trưởng khoa ngoại tổng hợp, bác sĩ Danh Chánh Tuy – trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm, bác sĩ Lâm Thị Minh Phụng – bác sĩ điều trị khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và ông Trần Thanh Phong – nhân viên bảo vệ trung tâm.

Những người này bị bắt tạm giam do liên quan vụ án giả mạo trong công tác, trong đó có việc quản lý và sử dụng con dấu tại Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, theo Tuổi Trẻ.

Xe tang vật chất đống, phơi nắng mưa vì vướng quy định

Nhiều kho giữ tang vật, vi phạm giao thông ở TP HCM quá tải, hàng nghìn xe phơi nắng mưa, trong khi việc xử lý vướng nhiều quy định, tốn thời gian.

Theo VnExpress, sáng 16/3, hơn 1.300 xe máy phủ đầy bụi nằm chất đống bên trong kho giữ xe tang vật rộng hơn 2.000 m2 của Công an quận 6. Nhiều xe vỡ nát giàn áo, hư hỏng dựng thành hàng trong kho có mái che, xung quang bức tường là dây diện chằng chịt…

Cách đó 10 km, hàng nghìn xe máy, ba gác cũng nằm ngổn ngang trong kho tang vật, vi phạm rộng khoảng 3.500 m2 của Công an quận Bình Tân.

Theo Nghị định 138/2021, kho bãi tạm giữ tang vật vi phạm hành chính phải đảm bảo an toàn, có hệ thống hàng rào bảo vệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Kho ngoài trời phải bố trí mái che phòng chống mưa, nắng. Tuy nhiên, công an nhiều quận, huyện ở TP HCM chưa có kho, bãi giữ xe tang vật đúng quy chuẩn, khiến hàng nghìn xe phơi nắng mưa nhiều năm qua. Hiện, TP HCM thu giữ khoảng 90.000 xe máy, ôtô vi phạm.

Đại diện Công an quận 6 cho biết địa bàn quận có nhiều chợ, người dân thường sử dụng xe tự chế, xe không có giấy tờ để chở hàng, bị cơ quan chức năng bắt giữ và tịch thu. Ngoài ra, nhiều chủ xe giá trị thấp bị phạt ở mức cao (theo Nghị định 100/2019) đã bỏ xe, không đóng phạt. Qua thời gian, lượng xe ngày càng tăng trong khi diện tích kho bãi hạn chế, dẫn đến quá tải.

Hơn 40 người tháo chạy khỏi xe khách bốc cháy

Xe giường nằm loại 45 chỗ đang chạy trên quốc lộ 1 bốc cháy nghi ngút khiến hành khách hoảng loạn bỏ chạy, chiều 16/3.

Gần 13h, xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội – Lâm Đồng, khi đến xã Hà Bình, huyện Hà Trung thì phát hiện đuôi xe bén lửa. Tài xế vội tấp xe vào lề đường, hô hoán khách rời xe.

Hơn 40 người không kịp mang theo hành lý hoảng hốt tháo chạy, trước khi lửa bao trùm xe. Cột khói đen đặc bốc cao vài chục mét, tỏa mùi khét lẹt.

Cảnh sát cứu hỏa Thanh Hóa điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa tới dập lửa. Sau hơn 30 phút, hỏa hoạn được dập tắt, theo VnExpress.

Chìm tàu cá Bình Thuận ngoài khơi, 8 thuyền viên được cứu

Sáng 17/3, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận) cho biết, 8 thuyền viên trên tàu cá bị chìm tối 16/3 đã được cứu vớt an toàn.

Trước đó, vào tối ngày 16/3, người nhà của tàu cá BTh 97564 Ts đến Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý báo tin về tàu cá bị chìm. Tàu cá BTh 97564 Ts có công suất 227 CV hành nghề câu khơi gồm 8 lao động do ông Nguyễn Thành Sinh (sinh năm 1982, ngụ huyện Phú Quý) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Chiều 16/3 khi đang hoạt động tại vị trí cách Tây Nam đảo Phú Quý khoảng 30 hải lý thì tàu bị chìm. Lúc này, 8 lao động trên tàu đã nhảy xuống biển và được một số tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt, an toàn, theo báo Lao Động.