Chính quyền tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt VinEnergo là nhà đầu tư dự án điện gió Hòn Trâu, khép lại hành trình sáu năm chuẩn bị đầy tâm huyết của tập đoàn PNE AG.
- Cháy căn hộ tầng 9 chung cư Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy trong buổi sáng
- Bí quyết chế biến thịt an toàn và dinh dưỡng tốt cho sức khỏe
- Bán phở tại Thụy Sĩ giúp lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Việt
Nghị định mới và điều kiện tham gia dự án điện gió Hòn Trâu cho doanh nghiệp

Vị trí Hòn Trâu, nơi triển khai Nhà máy điện gió Hòn Trâu – Giai đoạn 1, dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 48.300 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Khai Mở)
Ngày 4/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố VinEnergo đã chính thức trúng thầu dự án điện gió Hòn Trâu với số vốn đăng ký lên tới 48.300 tỷ đồng. Nhà thầu này đã vượt qua Tập đoàn PNE của Đức nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kỹ thuật và đặc biệt là quy định về tỷ lệ vốn. Dự án có công suất thiết kế 750 MW, dự kiến sẽ vận hành trong vòng 50 năm và đấu nối vào lưới điện 220 kV.
Một trong những lý do chính khiến các tập đoàn nước ngoài như PNE thất thế là Nghị định 58/2025. Theo giới quan sát, quy định bắt buộc phải có sự tham gia của doanh nghiệp nội với ít nhất 5% vốn điều lệ đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Điều này ngăn cản các nhà đầu tư muốn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối dự án như cách mà PNE từng công bố trong các chương trình tổng kết hoạt động hàng quý trước đó.
Tình cảnh tương tự của các doanh nghiệp ngoại trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
PNE không phải là trường hợp duy nhất phải từ bỏ các dự án năng lượng tại Việt Nam. Trước đó, Orsted của Đan Mạch đã dừng kế hoạch đầu tư từ năm 2023, tiếp sau đó là Equinor của Na Uy vào năm 2024. Những rào cản về pháp lý và yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa vốn đang trở thành thách thức lớn đối với các tập đoàn muốn đầu tư độc lập vào thị trường tiềm năng này.
Dẫu vậy, thị trường vẫn ghi nhận các tín hiệu tích cực từ những mô hình liên kết. Các dự án như Tổ hợp Thăng Long Wind tại Lâm Đồng hay sự hợp tác giữa EVNGENCO3 và Corio Generation cho thấy lối đi mới thông qua việc bắt tay cùng doanh nghiệp trong nước. Việc VinEnergo thắng thầu có thể xem là minh chứng cho sự trỗi dậy của các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng sạch.
Theo: Khai Mở