Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, “Huế lũ dâng mênh mông, dân lội nước lụt đưa tang người quá cố” khiến nhiều người xúc động. Giữa dòng nước ngập sâu, người dân vẫn nặng tình hiếu đạo, cùng nhau tổ chức tang lễ trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt của thiên tai.

Lũ lớn bao trùm thành phố Huế

Từ chiều 23 đến sáng 24/10, thành phố Huế hứng chịu đợt mưa lớn do hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp không khí lạnh tăng cường. Lượng mưa đo được phổ biến 170–400 mm, riêng khu vực đỉnh Bạch Mã lên tới 958 mm – mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua.
Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở phường Hóa Châu và huyện Quảng Điền chìm sâu trong biển nước. Các thôn như Lâm Lý, Phước Lý, Mai Dương bị chia cắt hoàn toàn, hơn 720 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu bị cô lập.
Tình trạng ngập sâu từ 30–80 cm khiến việc đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn. Một số tuyến quốc lộ, trong đó có đoạn từ Chầm đến cầu Tuần trên quốc lộ 49, xảy ra sạt lở taluy âm, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Xót xa đám tang giữa dòng nước lũ

Giữa cơn lũ mênh mông, hình ảnh người dân phường Hóa Châu lội nước đưa tiễn cụ ông T.S. (90 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng đã gây xúc động mạnh. Dòng người lầm lũi, áo quần ướt sũng, cùng nhau dìu quan tài đi qua đoạn đường ngập sâu khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.
Dù nước ngập, đường sá chia cắt, người thân vẫn cố gắng hoàn tất tang lễ, thể hiện truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” của người dân cố đô. Sự kiện này cho thấy sức chịu đựng và tinh thần đoàn kết của cộng đồng trong nghịch cảnh thiên tai.

Người dân Huế lội nước lũ đưa tang người quá cố (Ảnh: Dân trí)

Học sinh nghỉ học, giao thông tê liệt

Sáng 24/10, chính quyền địa phương đã cho 11 trường học trên địa bàn phường Hóa Châu tạm thời nghỉ học để đảm bảo an toàn. Các tuyến đường trục chính đều bị ngập, người dân buộc phải sử dụng ghe thuyền hoặc đi bộ qua những đoạn nước sâu.
Công an và lực lượng quân sự phường đã lập hàng rào cảnh báo, cắm biển nguy hiểm tại các khu vực nước chảy xiết, ngăn không cho người dân qua lại. Tuy vậy, nhiều hộ dân ở vùng cô lập vẫn cần hỗ trợ thực phẩm, thuốc men và phương tiện di chuyển.

Chính quyền cảnh báo và ứng phó khẩn cấp

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 24 đến 26/10, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100–300 mm, có nơi vượt 450 mm. Chính quyền yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, chuẩn bị phương án ứng phó, tránh chủ quan trong thời điểm lũ còn diễn biến phức tạp.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các địa phương túc trực 24/24, rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán người dân nếu mực nước dâng cao. Các lực lượng cứu hộ được huy động để đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng bị chia cắt.

Bài học từ những dòng nước lũ

Hình ảnh “Huế lũ dâng mênh mông, dân lội nước lụt đưa tang người quá cố” không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai mà còn là lời nhắc nhở về sự cấp thiết của công tác phòng chống lũ lụt.
Cần sớm đầu tư cải thiện hệ thống thoát nước, củng cố hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực ứng phó cho người dân vùng thấp trũng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân chủ động trong mọi tình huống mưa lũ.
Trước thiên nhiên khắc nghiệt, tình người và tinh thần tương thân tương ái của người dân Huế vẫn tỏa sáng – minh chứng cho sức mạnh cộng đồng và ý chí vượt khó của con người xứ Huế.

Nguồn: Dân trí

Từ Khóa: