Chiều 27/10, lũ trên sông Hương (TP Huế) vượt báo động 3; gây ngập sâu nhiều tuyến đường và di tích nổi tiếng ven sông; trong đó có Đại nội Huế, Nghinh Lương Đình
- Hành trình Bảo Khánh lên ngôi Olympia 2025
- Bốn nam sinh tranh quán quân Olympia 2025
- Lời khai của nhóm trộm chó thủ sẵn bột ớt để chống trả
Tóm tắt nội dung
Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu vực trung tâm thành phố ngập nặng
Đến 16 giờ ngày 27/10, mực nước sông Hương tại Dã Viên đã đạt 4,59m; vượt báo động 3 là 1,59m và tiếp tục lên. Nước lũ tràn vào nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế.
Tại bờ Nam, đường Lê Lợi – tuyến phố vốn cao ráo – đã bắt đầu ngập. Trường THPT Hai Bà Trưng nước tràn vào sân, gây khó khăn cho học sinh và giáo viên.
Trong khi đó, ở bờ Bắc sông Hương, các tuyến Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo; khu vực trước Đại nội Huế đều chìm trong biển nước.
Di tích cố đô bị ảnh hưởng, nước tràn vào Đại nội Huế
Nhiều di tích nổi tiếng của Cố đô Huế đang chịu ảnh hưởng nặng do lũ. Nước đã tràn vào khu vực Nghinh Lương Đình; đường dẫn đến cổng Ngọ Môn và bên trong Đại nội Huế.
Tại cầu Cửa Ngăn (cửa Thể Nhân Môn), nước đã dâng quá đầu gối; gây khó khăn cho lực lượng bảo vệ di tích và người dân di chuyển. Khu vực lăng Minh Mạng cũng bị nước bao vây; buộc các đơn vị quản lý di tích phải khẩn trương di dời; kê cao máy móc và phương tiện để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng ứng cứu người dân trong mưa lũ
Trước tình hình nước lũ lên nhanh, Công an TP Huế; và các lực lượng chức năng đã triển khai ứng cứu; hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại; chủ động di chuyển tài sản đến nơi cao; đồng thời theo dõi sát các bản tin cảnh báo mưa lũ; để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Theo: Người Lao Động