Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) phát hiện hạt uranium nhân tạo tại Syria, làm dấy lên nghi ngờ về một cơ sở hạt nhân bí mật từng bị Israel phá hủy năm 2007
- Quân đội Mỹ phá hủy tàu ma túy Venezuela
- 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới hiện nay
- Ông Trump bác bỏ tin đồn sức khỏe, khẳng định “chưa bao giờ khỏe như bây giờ”
Nghi vấn lò phản ứng hạt nhân bí mật
Trong báo cáo mật gửi Hội đồng Thống đốc ngày 1/9, IAEA cho biết các mẫu môi trường thu được tại một trong ba địa điểm nghi ngờ liên quan đến khu vực Deir Ezzor chứa “số lượng đáng kể hạt uranium tự nhiên có nguồn gốc nhân tạo”.
Đây là loại vật liệu chỉ có thể hình thành qua xử lý hóa học, làm tăng thêm lo ngại về chương trình hạt nhân chưa công bố của Syria.
Trước đó, báo cáo năm 2011 của IAEA từng khẳng định “rất có khả năng” tòa nhà bị Israel không kích tại Deir Ezzor chính là một lò phản ứng hạt nhân bí mật.
Tuy nhiên, chính quyền Syria liên tục phủ nhận, cho rằng họ không có thông tin nào lý giải sự tồn tại của những hạt uranium nói trên.
Hợp tác quốc tế và chuyến thăm Damascus
IAEA được phép lấy mẫu môi trường từ năm 2024, thời điểm Tổng thống Bashar al-Assad vẫn còn cầm quyền, trước khi ông bị lật đổ vào cuối năm.
Tháng 6 vừa qua, các thanh sát viên đã trở lại Syria lần thứ hai để tiếp tục thu thập mẫu.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi trong chuyến thăm đầu tiên tới Damascus hồi tháng 6 cho biết cơ quan này và giới chức Syria đang thảo luận về khả năng phát triển năng lượng hạt nhân trong tương lai.
Ông nhấn mạnh Syria cần hợp tác để giải quyết “các vấn đề tồn đọng” và bảo đảm tính minh bạch với các cơ sở, vật liệu hạt nhân.
Theo: Tin Tức