Iran rơi vào tình trạng gần như bị cô lập hôm thứ Sáu sau khi chính quyền cắt internet trên diện rộng nhằm kiềm chế làn sóng biểu tình lan khắp cả nước vì lạm phát tăng vọt. Động thái này khiến liên lạc điện thoại gián đoạn, nhiều chuyến bay bị hủy và các trang tin Iran chỉ cập nhật chập chờn.

Theo các nhóm nhân quyền, biểu tình bùng phát từ cuối tháng trước đã trở thành đợt bất ổn lớn nhất tại Iran trong ba năm, với hàng chục người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Lãnh tụ tối cao cáo buộc biểu tình phục vụ Mỹ

Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Sáu cáo buộc người biểu tình hành động thay mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump, gọi họ là “lính đánh thuê cho nước ngoài” và cảnh báo chính quyền sẽ không dung thứ các hành vi phá hoại tài sản công cộng.

“Những kẻ gây rối tấn công tài sản của nhân dân chỉ để làm hài lòng Tổng thống Mỹ. Ông Trump nên lo quản lý đất nước của mình,” Khamenei nói trong bài phát biểu được truyền hình nhà nước phát sóng.

Chính quyền Iran cho rằng biểu tình đã bị các thế lực bên ngoài lợi dụng, trong khi vẫn thừa nhận tồn tại những bất mãn kinh tế “hợp pháp” trong xã hội.

Lửa cháy ở nhiều thành phố, truyền hình nhà nước phát hình ảnh bạo lực

Truyền hình nhà nước Iran đêm qua phát sóng hình ảnh xe buýt, ô tô và xe máy bị đốt cháy, cùng các đám cháy tại ga tàu điện ngầm và ngân hàng ở nhiều thành phố. Nhà chức trách cáo buộc Tổ chức Mujahideen Nhân dân (MKO) – nhóm đối lập lưu vong – đứng sau các hành động bạo lực.

Một phóng viên truyền hình nhà nước đứng tại đường Shariati ở thành phố cảng Rasht, bên bờ biển Caspian, mô tả hiện trường “trông như chiến trường”, với nhiều cửa hàng bị phá hủy hoàn toàn.

Biểu tình diễn ra trong bối cảnh Iran đối mặt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng: đồng rial mất khoảng một nửa giá trị trong năm ngoái, lạm phát vượt 40% vào tháng 12, trong khi các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan chương trình hạt nhân được tái áp đặt từ tháng 9.

Internet bị cắt, hàng không gián đoạn

Từ đêm thứ Năm sang thứ Sáu, Iran cắt internet trên diện rộng. Phóng viên Reuters ở nước ngoài cho biết không thể gọi điện thoại vào Iran, trong khi nhiều video lan truyền trên mạng xã hội chỉ được tải lên gián đoạn và chưa thể xác minh độc lập.

Theo website sân bay Dubai, ít nhất sáu chuyến bay từ Dubai tới các thành phố Iran đã bị hủy trong ngày thứ Sáu, cho thấy tác động lan rộng của bất ổn.

Một nguồn ngoại giao Pháp kêu gọi Tehran “kiềm chế tối đa” trong cách ứng phó với người biểu tình. Dù quy mô chưa đạt mức phong trào toàn quốc như các cuộc biểu tình năm 2022 sau cái chết của Mahsa Amini, làn sóng hiện nay được đánh giá là thách thức nội bộ nghiêm trọng nhất đối với chính quyền Iran kể từ đó.

Trong khi đó, khẩu hiệu của người biểu tình đã vượt ra ngoài vấn đề kinh tế, chuyển sang trực tiếp chỉ trích giới lãnh đạo, phản ánh mức độ bất mãn ngày càng sâu sắc trong xã hội Iran.

Theo: Khai Mở