Iran đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp, lên án Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân. Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng

Iran phản đối mạnh mẽ hành động quân sự của Mỹ

Ngày 22/6, Iran chính thức gửi thư yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm lên án các cuộc không kích do Mỹ thực hiện, nhắm vào ba cơ sở hạt nhân được bảo vệ trên lãnh thổ nước này.

Trong thư gửi Tổng Thư ký LHQ António Guterres và bà Carolyn Rodrigues-Birkett – Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an tháng 6/2025, Đại sứ Iran tại LHQ, ông Amir Saeid Iravani, cáo buộc Mỹ thực hiện hành vi quân sự “có chủ ý, được tính toán từ trước và không có lý do chính đáng”.

Quan ngại lan rộng trong khu vực và quốc tế

Ngay sau động thái của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã lên tiếng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ leo thang xung đột tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các cuộc không kích của Mỹ đang đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng, với nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn, thậm chí lan rộng toàn cầu.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Ankara nhấn mạnh: “Tình hình hiện nay có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng toàn cầu nếu các bên không kiềm chế”. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ và Iran lập tức chấm dứt các hành động quân sự và nối lại đàm phán ngoại giao để giải quyết bất đồng.

Kazakhstan lên tiếng cảnh báo hậu quả khu vực

Về phía Kazakhstan, Bộ Ngoại giao nước này cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng gia tăng. Tuyên bố chính thức khẳng định các hành động quân sự đang khiến môi trường an ninh tại khu vực Biển Caspi trở nên bất ổn, kéo theo những hệ lụy khó lường cho các quốc gia lân cận.

Kazakhstan – quốc gia có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Iran – nhấn mạnh rằng mọi bất đồng, đặc biệt trong vấn đề hạt nhân, cần được giải quyết thông qua đàm phán trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, nước này kêu gọi các bên thúc đẩy một cơ chế bảo đảm an ninh khu vực và toàn cầu, ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân, trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Theo: Vietnamplus