Nghiên cứu mới cho thấy khí hậu khô hạn đang làm tăng tốc quá trình tách rời châu Phi, kéo theo nguy cơ động đất gia tăng ở Đông Phi.
- Sập mỏ coltan hàng đầu thế giới ở Congo, hơn 200 người thiệt mạng
- Đồng hồ Ngày tận thế tiến sát nửa đêm
- Hoài nghi về “vũ khí bí mật” Mỹ tuyên bố dùng bắt Tổng thống Maduro
Dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ dưới lòng đất
Theo tiến sĩ Christopher Scholz, các dữ liệu địa chấn cho thấy hoạt động đứt gãy tại Đông Phi đang gia tăng rõ rệt. Đới tách giãn Đông Phi – nơi hai mảng lục địa dần tách rời – hiện hoạt động mạnh hơn so với các giai đoạn trước đây.
Tốc độ tách rời trung bình đạt khoảng 6,35 mm mỗi năm, đủ để tạo ra những thay đổi lớn trong cấu trúc địa chất nếu kéo dài trong thời gian dài. Sự gia tăng động đất là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của quá trình này.
Các nhà khoa học cho rằng những biến động này không chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cơ chế vận động của vỏ Trái Đất tại khu vực Đông Phi.
Khi môi trường bề mặt ảnh hưởng đến kiến tạo
Một điểm then chốt của nghiên cứu là vai trò của môi trường bề mặt. Việc các hồ lớn ở châu Phi cạn dần trong hàng nghìn năm đã làm mất đi hàng tỉ tấn nước, khiến áp suất lên lớp vỏ Trái Đất giảm mạnh.
Áp suất giảm cho phép các vết nứt sâu mở rộng nhanh hơn. Đồng thời, manti nóng chảy hoạt động mạnh, bơm magma vào các buồng magma, làm vỏ Trái Đất phình ra và yếu đi.
Nếu xu hướng khô hạn tiếp diễn, tốc độ tách rời của lục địa có thể tăng thêm khoảng 0,17 mm mỗi năm, đưa kịch bản hình thành đại dương mới tại Đông Phi đến gần hơn trong tương lai địa chất.
Theo: Báo Lao Động

