Site icon MUC News

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm hỗ trợ ngừa ung thư giả, tung ra thị trường khoảng 200.000 hộp

Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm bổ sung giả quảng cáo hỗ trợ ngừa ung thư, tiêu thụ khoảng 200.000 hộp ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Công an khám xét Công ty cổ phần dược BMP. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong)

Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm bổ sung giả quảng cáo hỗ trợ ngừa ung thư, tiêu thụ khoảng 200.000 hộp ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm bổ sung giả quy mô lớn

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bổ sung giả với quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần dược BMP, đặt tại thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp này do Đào Xuân Kiên sinh năm 1984, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội làm Tổng Giám đốc.

Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 7/2025, Nguyễn Thị Hải Yến sinh năm 1980, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và các sai phạm liên quan.

Đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong)

Sản phẩm quảng cáo hỗ trợ ngừa ung thư nhưng không đúng chất lượng

Theo hồ sơ điều tra, năm 2023, Công ty cổ phần dược BMP ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm mang tên Thực dưỡng Fucoidan cho Công ty cổ phần dược phẩm B.A Việt Nam trụ sở tại Khu đô thị Him Lam, phường Hà Đông, TP Hà Nội, do Đặng Danh Ngọc sinh năm 1986, trú tại xã Hương Sơn, TP Hà Nội làm Giám đốc.Sản phẩm được giới thiệu là thực phẩm bổ sung hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng đến người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, thậm chí cả bệnh ung thư.

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy sản phẩm không đảm bảo hàm lượng, thành phần cũng như nguồn gốc nguyên liệu như công bố.Đáng chú ý, trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Nhưng thực tế, nhiều lô sản phẩm lại sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc, với chi phí chỉ bằng khoảng 1/10 so với thông tin quảng cáo.

Tiêu thụ khoảng 200.000 hộp, che giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả. Lượng hàng lớn này được phân phối rộng rãi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là những người đang điều trị bệnh.Ngoài hành vi sản xuất và tiêu thụ hàng giả.

Nguyễn Thị Hải Yến và Đặng Danh Ngọc còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên của hai công ty kê khai doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn và che giấu số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo: Báo Tiền Phong