Ngày 11/02/2026, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận nhiều ca ngộ độc thuốc lá điện tử nguy hiểm. Một nam bệnh nhân 20 tuổi rơi vào hôn mê sâu và phải thở máy khẩn cấp.

Ca bệnh nguy kịch sau khi sử dụng thuốc lá điện tử khiến bác sĩ lo ngại

Trung tâm Hồi sức tích cực tiếp nhận nam bệnh nhân 20 tuổi trong tình trạng suy hô hấp nặng. Người bệnh nhập viện với biểu hiện mệt mỏi, khó thở và ý thức giảm nhanh. Theo bác sĩ, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử trước khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được đặt nội khí quản và thở máy để duy trì sự sống.

Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần hồi phục và được rút ống nội khí quản. Ý thức người bệnh cải thiện và đủ điều kiện xuất viện. Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc cho biết nhiều người trẻ vẫn nghĩ thuốc lá điện tử ít nguy hiểm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sản phẩm này có thể gây biến chứng cấp tính rất nhanh.

Dung dịch thuốc lá điện tử tiềm ẩn nhiều chất độc gây hại cơ thể

Theo các chuyên gia hồi sức, dung dịch thuốc lá điện tử chứa nicotine cùng nhiều phụ gia và hương liệu. Khi bị làm nóng, các chất này có thể tạo ra hợp chất độc gây tổn thương phổi. Một số sản phẩm còn bị pha trộn chất hướng thần hoặc hóa chất không rõ nguồn gốc. Điều này làm tăng nguy cơ lệ thuộc và ảnh hưởng hệ thần kinh.

Người sử dụng có thể gặp buồn nôn, đau đầu hoặc chóng mặt sau khi hút. Một số trường hợp xuất hiện khó thở, tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp tim. Nặng hơn, người bệnh có thể lơ mơ hoặc suy hô hấp cần cấp cứu ngay. Nhiều người không biết mình đang hít phải những chất gì vì sản phẩm không được kiểm soát.

Bác sĩ khuyến cáo nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm và ngừng sử dụng

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh Việt Nam đã cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử từ đầu năm 2025. Tuy vậy, sản phẩm vẫn lưu hành trái phép và thu hút người trẻ bằng mùi vị hấp dẫn. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Đăng Hải cho biết ngộ độc có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ngay cả người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng.

Người dân cần đi cấp cứu nếu xuất hiện khó thở, đau tức ngực hoặc rối loạn ý thức. Gia đình nên theo dõi thói quen của thanh thiếu niên và hướng dẫn lối sống lành mạnh. Nhà trường và tổ chức xã hội cần tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá điện tử. Việc chủ động tránh sử dụng được xem là biện pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: