Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan đến việc khai thác trái phép hơn 11.000m² cao lanh ngoài phạm vi cấp phép, gây thất thoát tài nguyên với giá trị ước tính trên 9 tỉ đồng
- Phát hiện gần 200 kg pháo lậu giấu trong khoang bí mật xe bán tải
- Người Hà Nội chi tiền triệu phóng sinh cá tiễn ông Táo
- Trường năng lượng yêu thương Bí quyết nuôi dưỡng con trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc
Phát hiện dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép
Sáng 12.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cá nhân để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, theo điểm đ, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.Ba bị can bị khởi tố gồm Trần Hải Sinh 66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera; Nguyễn Văn Phú 38 tuổi, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt; và Phan Hùng Lĩnh 42 tuổi, nhân viên kỹ thuật mỏ.
Lực lượng công an phát hiện mỏ cao lanh La Dứt, thuộc thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, TP. Huế có dấu hiệu khai thác vượt phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mỏ cao lanh La Dứt trước đây được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế. Sau đó, quyền khai thác được chuyển giao cho Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera do ông Trần Hải Sinh làm Giám đốc.
Tổ chức khai thác ngoài ranh giới cấp phép trong thời gian dài
Từ tháng 6.2019 đến tháng 8.2025, ông Trần Hải Sinh bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác cao lanh ngoài diện tích được phép khai thác.Hoạt động khai thác này diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức và được duy trì liên tục qua nhiều năm. Tổng diện tích khai thác trái phép được xác định hơn 11.200m². Theo định giá ban đầu, lượng cao lanh khai thác ngoài phạm vi cho phép có giá trị trên 9 tỉ đồng.
Số khoáng sản sau khi khai thác được vận chuyển về nhà máy để chế biến, sau đó bán ra thị trường cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Việc tiêu thụ diễn ra như hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, gây khó khăn cho công tác phát hiện nếu không có quá trình theo dõi, kiểm tra chuyên sâu.Cơ quan điều tra nhận định hành vi khai thác trái phép kéo dài nhiều năm không chỉ vi phạm quy định quản lý tài nguyên khoáng sản mà còn gây thiệt hại lớn cho nguồn tài nguyên quốc gia.
Nguy cơ ảnh hưởng môi trường và an ninh trật tự địa phương
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc khai thác vượt phạm vi cấp phép có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ngoài việc làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản, hoạt động khai thác không kiểm soát còn có nguy cơ làm biến dạng địa hình, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường xung quanh khu vực mỏ.
Bên cạnh đó, hoạt động khai thác kéo dài, quy mô lớn nhưng không đúng quy định còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt tại khu vực có nhiều hoạt động khai thác tài nguyên.Việc xử lý vụ án được xem là động thái mạnh nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, đồng thời ngăn chặn tình trạng khai thác vượt phép hoặc khai thác trái phép gây thất thoát tài nguyên.
Theo: Báo Văn Hoá

