Site icon MUC News

Trạm trộn bê tông không phép xả thải nhiều năm, giám đốc bị khởi tố

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp ở Phú Thọ sau vụ đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra môi trường, gây lo ngại ô nhiễm.

Cơ quan chức năng làm việc với giám đốc doanh nghiệp trong quá trình điều tra vụ gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa: MUC).

Phú Thọ – Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố ông Bùi Song Hào, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 2, vì chỉ đạo đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra khu vực ven sông Hồng.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hào, Giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại phường Vân Phú, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự. Vụ việc bị phát hiện sau khi người dân phản ánh Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ tại khu Sông Thao, phường Thanh Miếu, có dấu hiệu xả và tập kết chất thải ra khu vực ven sông Hồng và khu dân cư xung quanh.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thanh Miếu đã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân. Quá trình kiểm tra phát hiện tại khu vực trạm trộn và ven sông Hồng có nhiều bãi tập kết bã bê tông được đổ trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất.

Kết quả điều tra xác định chủ cơ sở là Bùi Song Hào, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 2. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hào không xuất trình được giấy phép hoạt động kinh doanh của trạm trộn bê tông, cũng không có hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Ông Hào thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên đổ toàn bộ lượng bã bê tông dư thừa sau quá trình sản xuất ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài, khiến khối lượng chất thải tồn đọng được xác định lên tới hơn 636 tấn.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Song Hào về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự. Vụ việc cho thấy một cơ sở sản xuất hoạt động nhiều năm mà không có giấy phép lẫn hồ sơ bảo vệ môi trường vẫn có thể tồn tại cho đến khi bị phát hiện qua phản ánh của người dân.

Hà Lê (tổng hợp)