Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) và 5 đồng phạm do vi phạm quy định kế toán, để ngoài sổ sách doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Hệ sinh thái Hoàng Hường bị điều tra, doanh thu “ngoài sổ sách” gần 1.800 tỷ

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi, còn gọi là Hoàng Hường, quê Phú Thọ) và 5 người khác, gồm 2 em rể cùng 3 nhân viên, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, hệ sinh thái kinh doanh do Hoàng Hường điều hành đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng. Thủ đoạn được thực hiện bằng cách áp doanh thu vào 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên trên giấy tờ, dù thực chất toàn bộ hoạt động do Hoàng Hường trực tiếp điều hành.

Hệ thống này gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh, chuyên bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe và nhiều mặt hàng khác dưới thương hiệu “Hoàng Hường”.

Doanh nhân nhiều tai tiếng, từng bị phạt vì quảng cáo sai lệch

Hoàng Hường từng được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh doanh nhân thành đạt, phô trương sự giàu có. Tuy nhiên, bà nhiều lần vướng vào lùm xùm. Năm 2022, doanh nghiệp của Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật.

Ngoài ra, bà từng gây tranh cãi khi quảng cáo quá mức công dụng của nước súc miệng và viên xương khớp, đăng tải thông tin sai lệch về lũ lụt Quảng Bình năm 2020, hay phát ngôn miệt thị văn hóa vùng miền như gọi món mèn mén của người Mông là “cám lợn”.

Với khối lượng vi phạm tài chính lớn, cơ quan chức năng đánh giá vụ án liên quan Hoàng Hường là lời cảnh tỉnh đối với các hoạt động kinh doanh lợi dụng mô hình hộ cá thể để trốn thuế, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt giám sát trong lĩnh vực thực phẩm chức năng và thương mại trực tuyến.

Theo: Tạp Chí Trí Thức