Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi “Giết người” sau vụ lao xe vào cán bộ Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.
- Khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” nghiêm trọng tại xã Long Hải
- Cà Mau: Người đàn ông chém vợ rồi đốt nhà gây cháy lớn tại chợ Thanh Tùng
- Xe tải tông chết 18 con bò: bi kịch tại Gia Lai
Tóm tắt nội dung
Khởi tố vụ án hình sự đối với 2 thanh niên gây án nghiêm trọng
Chiều 22/8/2025, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người theo quy định pháp luật.
Đây là vụ việc gây chấn động dư luận bởi tính chất nghiêm trọng và hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng.
Diễn biến vụ việc: Lao xe vào Cảnh sát cơ động khi bị yêu cầu dừng
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h10 ngày 21/8/2025, Nam điều khiển xe máy chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông với tốc độ cao trên tuyến đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Thời điểm này, lực lượng Công an TP Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ cấm đường, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Khi đến khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm, Tổ công tác phát hiện xe máy do Nam điều khiển có biểu hiện vi phạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người đi đường. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm.
Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà tăng tốc, lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công – cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ.
Hậu quả nghiêm trọng và quá trình bắt giữ
Cú tông mạnh khiến Đại úy Lê Đình Công cùng hai đối tượng ngã xuống đường, bị thương nặng. Ngay lập tức, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ hai đối tượng và đưa cả ba người vào bệnh viện cấp cứu.
Theo ghi nhận ban đầu, Đại úy Công bị thương nghiêm trọng trong khi hai đối tượng cũng bị thương sau cú va chạm. Hiện cả ba đang được điều trị, tình trạng sức khỏe của cán bộ Công an đang được đặc biệt theo dõi.
Sau khi ổn định tình hình, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.
Khởi tố điều tra về hành vi giết người
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, hành vi của Nam và Quân thể hiện sự coi thường pháp luật, cố ý chống đối lực lượng thi hành công vụ, gây nguy hiểm đến tính mạng cán bộ Công an. Vì vậy, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người”.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của hai đối tượng, đồng thời xem xét trách nhiệm của các bên liên quan nếu có.
Thông điệp răn đe và khuyến cáo của lực lượng Công an
Vụ việc này là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông và chống đối lực lượng chức năng. Lực lượng Công an khẳng định: mọi hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho tính mạng người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Người dân cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng. Khi gặp lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, tuyệt đối không được chống đối, bỏ chạy hay có hành vi nguy hiểm.
Tội “Giết người” theo Bộ luật Hình sự 2015
Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi giết người có thể bị phạt tù từ 12 năm đến tử hình, tùy tính chất và mức độ nghiêm trọng. Đối với trường hợp hành vi phạm tội đối với người thi hành công vụ, mức phạt có thể ở khung hình phạt cao nhất.
Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng kêu gọi người dân hợp tác, cung cấp thông tin nếu chứng kiến vụ việc, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Theo: Gia đình & xã hội