TPHCM, 02/12/2025 – Cơ quan Cảnh sát điều tra TPHCM khởi tố vụ án liên quan việc xây dựng trái phép gần 50 căn nhà trên đất ông Trương Minh Ký, phường Tân Khánh.
- Khoảnh khắc đường vắng bỗng thành thảm họa: Xe máy lao nhanh, húc thẳng ô tô đang lùi xuống đường
- Thận khỏe mạnh nhờ nguyên tắc dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm phù hợp
- Lương hưu 18 USD/tháng: Người già nông thôn Trung Quốc vật lộn để có bữa cơm, lời hỏi thăm
Lịch sử tranh chấp và vi phạm xây dựng
Hộ ông Trương Minh Ký được UBND huyện Tân Uyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 87, diện tích 5.802,4 m². Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Út chiếm một phần thửa đất, xây nhà tạm và chuồng gà. Bà Út bị xử phạt, buộc tháo dỡ nhưng vẫn tiếp tục xây dựng. Năm 2019, ông Ký khởi kiện ra tòa, đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp. Lúc này ông Hoàng đã xây xong 6 căn nhà cấp 4 và một dãy nhà trọ đang thi công.
Tòa án ban hành quyết định cấm ông Hoàng xây dựng thêm nhưng ông vẫn tiếp tục thi công và bán nhà trái phép. Đến tháng 8/2020, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên xác định có 25 căn nhà hoàn thiện và 5 căn đang xây, ông Hoàng cam kết tạm dừng thi công nhưng không thực hiện đầy đủ.
Hành vi trái pháp luật và quyết định khởi tố
Thực tế hiện tại, ông Hoàng đã xây trái phép 48 công trình trên thửa đất số 87 và bán nhà cho nhiều người thông qua hình thức vi bằng. Ông Hoàng từng kiện đòi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ký nhưng tòa bác đơn. Tháng 7/2024, TAND TP Tân Uyên chấp nhận yêu cầu của ông Ký, buộc ông Hoàng và những người liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất.
Tháng 2/2025, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND Khu vực 17, TPHCM) kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự hành vi vi phạm. Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra ông Hoàng và đồng bọn. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận về trách nhiệm quản lý đất đai và bảo vệ quyền lợi người dân.
Theo: Dân Trí