Số ca tay chân miệng tại TP.HCM tăng mạnh cuối năm 2025, xuất hiện chủng EV71 gây biến chứng nặng. Nguy cơ dịch bùng phát vẫn hiện hữu, đòi hỏi giám sát và phòng bệnh nghiêm ngặt

Số ca mắc tăng nhanh, cảnh báo mức độ phức tạp của dịch bệnh

Diễn biến dịch tễ tay chân miệng trên địa bàn TP.HCM trong những tuần cuối năm tiếp tục cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt. Qua kiểm tra tại phường Bình Hưng Hòa và Trường mầm non Hoa Phượng Vỹ, ngành y tế ghi nhận 568 ca mắc từ đầu năm, tăng 67% so với cùng kỳ. Mặc dù chưa có trường hợp tử vong, mức tăng này cho thấy dịch bệnh đang gây sức ép lớn lên nguồn lực y tế cơ sở, buộc các địa phương phải chủ động hơn trong công tác phòng ngừa.

Sở Y tế TP.HCM nhận định, bệnh tay chân miệng vốn có khả năng lây lan nhanh qua tiếp xúc gần và dễ bùng phát trong môi trường đông trẻ như trường mầm non, nhóm trẻ gia đình. Vì vậy, việc duy trì các biện pháp phòng dịch không thể mang tính chiến dịch nhất thời mà cần được thực hiện liên tục, đồng bộ từ chính quyền đến từng hộ dân. Trẻ dưới 5 tuổi vẫn là nhóm có tỷ lệ mắc cao nhất và nguy cơ diễn tiến nặng nhanh, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và cơ sở giáo dục.

Phòng ngừa hiệu quả bệnh chân tay miệng mùa cao điểm (Ảnh: Chụp màn hình/Nhân Dân)

Đẩy mạnh truyền thông, rửa tay và vệ sinh lớp học

Tại phường Bình Hưng Hòa nơi có mật độ dân số cao, công tác truyền thông về phòng bệnh được triển khai từ sớm. Hệ thống loa phát thanh, tờ rơi, pano, băng-rôn được bố trí tại nhiều điểm trường, khu dân cư nhằm nhắc nhở người dân rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh nhà cửa, hạn chế tiếp xúc gần khi trẻ có triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, nhân viên y tế tại đây cho biết truyền thông mạnh mẽ vẫn chưa đủ sức nếu mỗi gia đình không nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế, khẳng định việc rửa tay đúng cách, đúng thời điểm là biện pháp quan trọng nhất và phải được duy trì hàng ngày. Trong môi trường giáo dục, yêu cầu vệ sinh lớp học, khử khuẩn đồ chơi, dụng cụ học tập phải được thực hiện chặt chẽ. Những trường hợp phát hiện ca bệnh cần chủ động xử lý sớm, tránh tập trung đông trẻ trong phòng kín và tránh tình trạng quá tải khiến nguy cơ lây chéo tăng cao.

Những biểu hiện rõ của bệnh tay chân miệng ở trẻ em (Ảnh: Chụp màn hình/Nhân Dân)

Yêu cầu đánh giá đúng đặc điểm dịch tễ từng khu vực

Địa phương này ghi nhận 282 ca mắc bệnh tay chân miệng và một trường hợp dương tính với EV71 chủng virus có thể gây biến chứng nặng về thần kinh, hô hấp và tuần hoàn.Dù đã chủ động phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục và các đoàn thể, nhưng công tác khoanh vùng, xử lý ổ dịch vẫn gặp nhiều trở ngại. Nhiều ca bệnh cung cấp thông tin địa chỉ không đầy đủ, khiến việc điều tra dịch tễ bị kéo dài và làm chậm tiến độ phòng dịch.

Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh từng địa phương phải đánh giá đúng đặc điểm dịch tễ của khu vực mình, không áp dụng một mẫu giải pháp chung cho tất cả. Y tế tuyến cơ sở cần chủ động giám sát, phát hiện sớm điểm nguy cơ, đặc biệt tại các khu nhà trọ, nơi tập trung đông công nhân và trẻ nhỏ ,những nơi luôn tiềm ẩn nguy cơ hình thành ổ dịch mới.

Phụ huynh cần lưu tâm những triệu chứng của bệnh tay chân miệng ở trẻ (Ảnh: Chụp màn hình/Nhân Dân)

EV71 xuất hiện trở lại và khả năng bùng phát dịch trong thời gian tới

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết ngày 30/11, số ca tay chân miệng toàn thành phố đã tăng 68,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ trong tuần 1 đến 7/12, thành phố ghi nhận thêm 1.225 ca. khi nhiều khu vực như Nhà Bè, Bình Tân, Côn Đảo có tỷ lệ ca mắc trên cao, ẩn chứa khả năng bùng phát bất cứ lúc nào. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 35.440 ca mắc tay chân miệng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ cần theo dõi sát sao trẻ, đặc biệt khi có dấu hiệu sốt cao, giật mình, nổi bóng nước, loét miệng, thở nhanh hoặc lơ mơ. Trẻ cần được đưa đến bệnh viện ngay khi có biểu hiện bất thường, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà vì có thể khiến bệnh chuyển nặng rất nhanh.

Đáng chú ý, trong tháng 11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng thì có đến 10 ca dương tính với EV71. Đây là tác nhân nguy hiểm, có thể gây biến chứng nhanh ở hệ thần kinh hoặc hô hấp nếu không được điều trị kịp thời.

Theo: Nhân dân