Trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo, dụ dỗ và tội phạm công nghệ nhắm vào học sinh, sinh viên, chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” được phát động nhằm kêu gọi phụ huynh, nhà trường và xã hội chung tay bảo vệ trẻ trước cạm bẫy trên mạng
- Hóa chất đức giang: Tăng trưởng lợi nhuận và nợ
- Bệnh vảy nến và những biến chứng nguy hiểm ít ai ngờ
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nhún nhảy tại Malaysia khi vừa bước xuống Không lực Một
Tóm tắt nội dung
Tội phạm mạng ngày càng tinh vi, nhắm thẳng vào học sinh – sinh viên
Trong thời đại số, các hình thức tội phạm trên không gian mạng đang “biến hình” nhanh hơn bao giờ hết. Từ chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, dụ dỗ mua bán người đến lừa đảo qua tin nhắn, cuộc gọi giả danh công an hay thầy cô giáo – mọi thủ đoạn đều hướng vào những người trẻ còn thiếu kinh nghiệm.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, hàng trăm nghìn tỉ đồng đã bị chiếm đoạt chỉ trong vài năm qua. Nhiều học sinh, sinh viên trở thành nạn nhân khi vô tình tiết lộ thông tin cá nhân hoặc bị kẻ gian điều khiển, gián tiếp chiếm đoạt tài khoản, ví điện tử của cha mẹ.
Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC02) Công an TP.HCM cho biết: “Các đối tượng lừa đảo ngày càng có kịch bản tinh vi, bám theo mùa vụ, dịp lễ để đánh vào tâm lý và thói quen của người dùng. Nếu không cảnh giác, ai cũng có thể trở thành nạn nhân.”

Chiến dịch “Không một mình” – Lá chắn số cho thế hệ trẻ
Trước thực trạng đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM đã phát động chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Sự kiện được tổ chức đồng loạt tại hơn 900 điểm cầu, thu hút gần 2 triệu học sinh, sinh viên tham gia.
Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn mạng cho giới trẻ, đồng thời xây dựng môi trường trực tuyến lành mạnh – nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
Các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, tập huấn giúp học sinh nhận diện tin giả, bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác với lời mời gọi hấp dẫn trên mạng. Phụ huynh cũng được hướng dẫn cách đồng hành cùng con, nhận biết dấu hiệu bất thường trong hành vi sử dụng Internet.
Phụ huynh và nhà trường – tuyến phòng thủ đầu tiên
Không ai có thể bảo vệ trẻ tốt hơn chính gia đình và nhà trường. Bài học lớn nhất từ các vụ việc đau lòng là: khi con “một mình” trước màn hình, nguy cơ bị lừa đảo hay xâm hại sẽ cao gấp nhiều lần.
Phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện, cập nhật tin tức và cảnh báo con về những chiêu thức mới. Một cuộc đối thoại cởi mở có thể ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, nhà trường cần tích hợp giáo dục kỹ năng số vào chương trình học, hướng dẫn học sinh cách sử dụng mạng xã hội an toàn, tôn trọng bản thân và người khác.
Không gian mạng chỉ thật sự an toàn khi tất cả cùng hành động – từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp công nghệ đến từng người dân. Các nền tảng mạng xã hội cần tăng cường kiểm duyệt nội dung độc hại, cung cấp công cụ bảo vệ người dùng nhỏ tuổi.
Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần có chế tài mạnh mẽ hơn để răn đe tội phạm mạng; song song, phát triển chương trình phổ cập kỹ năng số, giúp thanh thiếu niên tự tin và chủ động trước mọi tình huống.
Cạm bẫy trên mạng không chỉ đe dọa tài sản mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và tương lai của thế hệ trẻ. Mỗi phụ huynh, giáo viên, cơ quan và cá nhân đều là một mắt xích trong “lá chắn số” bảo vệ trẻ em.
Hãy để các em lớn lên trong thế giới số an toàn – nơi không ai phải “một mình”.
Theo: Tuổi Trẻ