Đêm 23/2, khu du lịch Cầu kính Rồng Mây đã tiến hành thay tấm kính nứt vỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Liên Sơn (Chủ đầu tư khu du lịch Cầu kính Rồng Mây tại đèo Ô Quý Hồ, thuộc huyện Tam Đường, Lai Châu) cho biết công việc thay tấm kính vỡ đã hoàn tất vào 22h ngày 23/2.

Việc thay tấm kính mới thay thế cho “tấm kính vỡ tạo hiệu ứng” tại vị trí sát cầu thang máy đã hoàn tất (ảnh chụp màn hình báo Lao Động).

Trước đó, sáng 23/2, ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc khu du lịch cầu kính chia sẻ kế hoạch thay “tấm kính vỡ tạo hiệu ứng” phải lùi lại do nhiệt độ mấy ngày vừa qua liên tục dưới 4 độ C, khó đảm bảo an toàn trong quá trình thi công ở độ cao trên 300m.

Vào ngày 11/2, một clip quay cảnh tấm kính có nhiều vết rạn nứt tại Cầu kính Rồng Mây được một du khách ghi lại và tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Trong clip cho thấy tấm kính bị nứt, có vụn kính và một số miếng kính nhỏ văng ra.

Tuy nhiên, Giám đốc khu du lịch Rồng Mây thông báo rằng đây là phần kính “hiệu ứng rạn nứt” nằm trong thiết kế tổng thể để du khách trải nghiệm, tạo cảm giác mạnh.

Chiều ngày 12/2, đoàn công tác của Sở VHTTDL Lai Châu đã đến kiểm tra hiện trạng và đề nghị chủ đầu tư khu du lịch thay “tấm kính vỡ tạo hiệu ứng” trong vòng 10 ngày để du khách khỏi hoang mang.

Từ Khóa: