Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng đêm 1/11 khiến khu dân cư Cây Cà (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) bị tàn phá nặng nề. Bùn đất, đá và dòng nước xiết cuốn trôi nhiều nhà cửa, vườn cây, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tiếng nổ lớn trong đêm và dòng lũ kinh hoàng

Khoảng 20h tối 1/11, người dân khu Cây Cà hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía núi. Chỉ vài phút sau, dòng nước đục ngầu pha lẫn bùn đá từ hồ chứa phía trên đổ ập xuống, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Theo nhân chứng, lượng nước khổng lồ tràn về nhanh đến mức không kịp trở tay. Nhiều hộ dân đang sinh hoạt buổi tối vội vã tháo chạy. Một gia đình vừa ra đến cổng đã bị nước xoáy cuốn trôi, khiến bé gái 13 tuổi tử vong, hai người lớn được cứu kịp thời.

Sau khi dòng nước rút, toàn bộ khu vực Cây Cà trở nên hoang tàn. Bùn đất phủ dày trên mặt đường, nhiều nhà cửa, chuồng trại bị sập hoặc bị vùi lấp. Hàng chục hecta vườn cây, chủ yếu là táo, bị bật gốc, gia súc gia cầm bị cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, xe cơ giới không thể di chuyển. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân, thanh niên hỗ trợ dọn dẹp, tìm kiếm tài sản cho người dân và dựng lều tạm cho các hộ bị ảnh hưởng nặng.

Khu dân cư Cây Cà, xã Tuy Phong, (Ảnh: Dân trí)

Nguyên nhân và trách nhiệm đang được làm rõ

Theo xác minh ban đầu, hồ chứa bị vỡ thuộc quản lý của Công ty TNHH Trang trại Việt Phú, chuyên nuôi gà, do ông Trần Quang Tính làm chủ. Hồ được xây dựng bằng hình thức đắp đất, không có hệ thống xả lũ kiên cố, nằm ngay trên khu dân cư.

Lực lượng chức năng nhận định mưa lớn nhiều ngày qua khiến mực nước trong hồ dâng cao, gây áp lực dẫn đến vỡ bờ. Tuy nhiên, người dân cho rằng công trình này không đảm bảo an toàn, có thể chưa được cấp phép đầy đủ.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định nguyên nhân cụ thể và yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Sự cố vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhiều hồ tự đắp trên sườn núi thiếu kiểm soát. Các hồ này thường phục vụ chăn nuôi, tưới tiêu quy mô nhỏ, song lại tiềm ẩn rủi ro lớn khi mưa bão kéo dài.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không kiểm tra, đánh giá định kỳ và có biện pháp gia cố, những công trình tương tự có thể trở thành “quả bom nước” đe dọa tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ lưu.

Chính quyền Lâm Đồng cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hồ chứa nhỏ, đặc biệt là các công trình tự xây, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn thảm kịch tương tự trong mùa mưa bão.

Nỗ lực khắc phục và hỗ trợ người dân

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, cấp phát lương thực, nước uống và bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Công tác khắc phục hạ tầng, dọn bùn đất và khôi phục sản xuất được khẩn trương triển khai.

UBND tỉnh cũng cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường cảnh báo, lập bản đồ nguy cơ sạt lở, lũ quét để người dân chủ động phòng tránh trong tương lai.

Theo: Dân trí