Kiev hứng loạt tấn công bằng UAV và tên lửa đêm 27-8, khiến 55 người thương vong. Trụ sở phái đoàn EU và Anh bị hư hại, gây chấn động quốc tế
- Trung Quốc từ chối tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ và Nga
- Làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ và các khoản phí quan trọng
- Tin tức sáng 28-8: Doanh nghiệp Việt đầu tiên vốn hóa 22 tỉ USD
Tóm tắt nội dung
Đòn tấn công dồn dập vào thủ đô Ukraine
Theo Reuters, lực lượng Nga đã triển khai 598 UAV và 31 tên lửa trong loạt tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.
Chính quyền quân sự Kiev xác nhận ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.
Ông Tymur Tkachenko – lãnh đạo chính quyền quân sự Kiev – cho biết nhiều khu dân cư, công trình hạ tầng tại thủ đô đã hư hại nặng nề sau loạt không kích.
Trụ sở EU và Anh bị hư hại
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết một số cơ quan ngoại giao quốc tế cũng trở thành mục tiêu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen xác nhận tòa nhà phái đoàn EU tại Kiev trúng không kích, song các nhân viên ngoại giao đều an toàn.
Đại sứ EU tại Kiev, bà Karatina Mathernova, cho biết tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng do sóng xung kích.
Văn phòng Hội đồng Anh tại Kiev cũng báo cáo cơ sở bị ảnh hưởng bởi các đợt không kích.
Quốc tế lên án mạnh mẽ
Trên mạng xã hội X, bà von der Leyen cáo buộc Nga tiếp tục “tấn công bừa bãi vào cơ sở dân sự và sát hại dân thường”, đồng thời kêu gọi Moscow chấm dứt hành động quân sự và quay lại bàn đàm phán.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và nhấn mạnh vụ việc chỉ làm tăng quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Sybiha cáo buộc Nga cố tình tấn công cơ quan ngoại giao, vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng mạnh mẽ hơn.
Nga chưa phản hồi
Cho tới hiện tại, phía Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc tấn công cơ quan ngoại giao quốc tế tại Kiev.
Moscow nhiều lần phủ nhận việc nhắm vào mục tiêu dân sự kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Theo: Pháp Luật