Site icon MUC News

Kinh tế Trung Quốc chững lại: Bắc Kinh đang “ngấm đòn” thuế quan từ Mỹ?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

Các dữ liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang chịu áp lực gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ chưa hoàn toàn lắng xuống. Liệu Bắc Kinh đã thực sự bắt đầu cảm nhận được tác động từ những đòn thuế quan mạnh tay của Washington?

Số liệu cho thấy sự chững lại rõ rệt

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), doanh số bán lẻ trong tháng 4 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái – một con số thấp hơn kỳ vọng của Reuters (5,5%) và cũng chậm hơn mức 5,9% của tháng 3. Sản lượng công nghiệp cũng chỉ tăng 6,1%, giảm mạnh so với mức 7,7% của tháng trước.

Mặc dù nền kinh tế được đánh giá là “tiếp tục tăng trưởng ổn định”, nhưng NBS thừa nhận rõ những tác động phức tạp từ bên ngoài và những khó khăn nội tại chồng chất, bao gồm tiêu dùng suy yếu và đầu tư bất động sản lao dốc – lĩnh vực vốn là trụ cột tăng trưởng trong nhiều năm.

Thương mại chao đảo vì thuế quan và nhu cầu yếu

Trong 4 tháng đầu năm, đầu tư tài sản cố định tăng 4%, cũng thấp hơn dự báo. Đặc biệt, đầu tư vào bất động sản giảm mạnh 10,3%, cho thấy niềm tin thị trường còn yếu và hiệu quả của các gói kích thích vẫn còn hạn chế.

Xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức tốt nhờ đẩy mạnh thị trường Đông Nam Á, nhưng xuất khẩu sang Mỹ đã giảm 2,5%, trong đó riêng tháng 4 giảm tới 21%. Điều này phản ánh rõ tác động từ các đợt áp thuế lên tới 145% mà Mỹ tung ra hồi tháng trước, bất chấp việc hai bên vừa đồng ý giảm tạm thời thuế trong 90 ngày để nối lại đàm phán.

Bắc Kinh vẫn “trụ vững”, nhưng thách thức còn dài

Một điểm sáng là tỷ lệ thất nghiệp thành thị chỉ giảm nhẹ còn 5,1%, thấp hơn so với nhiều lo ngại trước đó. Các chuyên gia cho rằng đây là kết quả từ các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích tiêu dùng mà Bắc Kinh đã tung ra từ đầu năm nay.

Tuy nhiên, động lực tăng trưởng đang yếu dần. Ông Zhiwei Zhang (Chủ tịch Pinpoint Asset Management) nhận định xuất khẩu có thể vẫn giữ vững nếu đàm phán Mỹ – Trung tiến triển tích cực. Trong khi đó, ông Tommy Xie (Ngân hàng OCBC) dự báo GDP quý II của Trung Quốc có thể vượt 5%, nhờ đà tăng trưởng 5,4% trong quý I.

Cuộc chiến thuế tạm lắng – Nhưng chưa kết thúc

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc tại Thụy Sĩ đầu tháng 5 đã giúp “hạ nhiệt” cuộc chiến thương mại khi hai bên tạm thời giảm mạnh thuế trong 3 tháng để mở đường cho đàm phán sâu hơn. Tuy nhiên, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu vòng đàm phán tiếp theo không đạt kết quả thực chất.

Theo ông Xiangrong Yu, Kinh tế trưởng tại Citi Trung Quốc, chính phủ nước này hiện vẫn còn dư địa chính sách, nhưng “chưa cần vội vàng tung thêm kích thích tài khóa hay tiền tệ, khi mà nền kinh tế vẫn trụ vững tương đối tốt.”

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và căng thẳng thương mại Mỹ – Trung chưa có hồi kết, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bước đi thận trọng. Dù chưa “gục ngã”, Trung Quốc đã cảm nhận rõ “đòn đau” từ thuế quan và những thách thức nội tại đang ngày một phức tạp hơn. Những tháng tới sẽ là phép thử thực sự cho bản lĩnh và khả năng ứng biến của Bắc Kinh.

Theo: dantri