Tại hội nghị Google I/O 2026 ngày 19/05, Google đã công bố dòng kính thông minh AI thế hệ mới cùng bộ mô hình Gemini 3.5 nhằm chiếm lĩnh thị trường toàn cầu.
- Cựu bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa và lý do được bảo lĩnh
- Hà Nội: Bắt nam thanh niên “ghé thăm” rồi cướp tiệm vàng giữa ban ngày
- Cà phê và sức khỏe: Bí quyết dùng đúng liều để bảo vệ tim mạch
Sự tích hợp Android XR vào các dòng kính thông minh AI thế hệ mới
Google xác nhận phát hành các dòng kính thông minh vào mùa thu năm nay trên nền tảng Android XR với sự hợp tác của Samsung và Qualcomm. Dòng kính mới có hai phiên bản gồm kính tích hợp loa và kính có màn hình hiển thị. Người dùng có thể xem chỉ đường, gửi tin nhắn hoặc dùng Gemini mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi quần.
Phiên bản đầu tiên tập trung vào âm thanh, hỗ trợ cả Android lẫn iOS, cho phép điều khiển giọng nói để chụp ảnh hoặc nhận phản hồi từ Gemini. Google cho biết mục tiêu của thiết bị là mang lại sự hỗ trợ đúng lúc mà không làm gián đoạn hoạt động thường ngày. Đây là bước đi quan trọng để hãng đưa trí tuệ nhân tạo len lỏi vào các thiết bị đeo thông minh.
Tạp chí Wired nhận định trọng tâm I/O năm nay là đưa trợ lý ảo vào các công cụ như Search, Gmail, YouTube và Chrome. Việc mở rộng sang thiết bị đeo giúp Google cạnh tranh trực tiếp với dòng kính Ray-Ban Meta vốn đang rất phổ biến. Hãng đang nỗ lực biến công nghệ này trở thành trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm để lấy lại vị thế.
Tham vọng của Google trên mặt trận trí tuệ nhân tạo
Song song với kính thông minh, Google giới thiệu bộ mô hình mới Gemini 3.5 với phiên bản Flash được thiết kế cho các tác vụ lập trình. Mô hình này có khả năng tự thực hiện chuỗi hành động phức tạp thay vì chỉ trả lời câu hỏi đơn giản. Hiện Gemini 3.5 Flash đã trở thành mặc định trong trợ lý Gemini và chế độ tìm kiếm của Google.
Hãng cũng ra mắt Gemini Spark, một trợ lý cá nhân chạy trên hạ tầng đám mây có thể hoạt động liên tục ở chế độ nền. Công cụ này có khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng và thực hiện các tác vụ nhiều bước một cách tự động. CEO Sundar Pichai gọi đây là giai đoạn trí tuệ nhân tạo chủ động hành động trong toàn hệ sinh thái.
Báo công nghệ nhà nghề The Verge cho biết Google đang tập trung vào các tính năng lập trình vốn là thế mạnh của ChatGPT và Claude. Việc đẩy mạnh cả phần cứng lẫn phần mềm cho thấy tham vọng mở rộng cạnh tranh trên nhiều mặt trận công nghệ. Google hy vọng Gemini 3.5 sẽ giúp hãng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ lớn hiện nay.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

