Làm giả 573 nhãn hiệu sữa bột, một đường dây sản xuất và phân phối sữa giả quy mô cực lớn vừa bị Bộ Công an triệt phá, gây rúng động dư luận. Hành vi tinh vi, lợi dụng lòng tin người tiêu dùng, đã mang về gần 500 tỷ đồng từ những sản phẩm không hề đạt chuẩn.
- Quảng Bình: 30.000 viên hồng phiến ngụy trang trong các thùng sữa
- Bộ Y tế đề xuất tăng gấp ba lần phụ cấp trực cho nhân viên y tế
- 6 hoạt động thường ngày giúp đốt cháy calo hiệu quả
Tóm tắt nội dung
Làm giả 573 nhãn hiệu sữa bột – Bộ Công an triệt phá đại án sữa bột giả quy mô lớn
Một vụ án làm giả sữa bột với quy mô cực lớn vừa được Bộ Công an triệt phá; khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Đường dây tội phạm tinh vi này hoạt động liên tục trong suốt gần 4 năm; sản xuất và tiêu thụ trái phép hàng trăm nhãn hiệu sữa bột giả với tổng doanh thu ước tính lên tới gần 500 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Kinh tế (C03); đây là một trong những vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả dưới dạng thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ tổn thương như trẻ sơ sinh, người bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai.
Làm giả 573 nhãn hiệu sữa bột- Chiêu trò tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp
Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/2021 đến nay; các đối tượng trong đường dây đã thành lập hai công ty với tên gọi:
- Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma
- Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group
Cả hai công ty đều đăng ký hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng và dược phẩm, chuyên sản xuất sữa bột và thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế, các đối tượng đã sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, trộn lẫn với các phụ gia không được công bố, rồi dán nhãn sản phẩm cao cấp để đánh lừa người tiêu dùng.
Làm giả 573 nhãn hiệu sữa: Từ người tiểu đường đến trẻ sinh non đều là mục tiêu

Cơ quan điều tra cho biết, nhóm đối tượng đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột giả. Các sản phẩm này hướng đến các nhóm người tiêu dùng đặc biệt:
- Người mắc bệnh tiểu đường
- Người bị suy thận
- Trẻ sinh non, thiếu tháng
- Phụ nữ mang thai và cho con bú
Các bao bì sản phẩm ghi rõ thành phần “cao cấp” như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, hạt óc chó, DHA từ tảo biển,… Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm hoàn toàn không phát hiện các hoạt chất này trong sản phẩm. Thay vào đó, sữa được pha trộn từ nguyên liệu không đảm bảo; không rõ nguồn gốc và chỉ đạt dưới 70% chất lượng công bố; đủ điều kiện để xếp vào hàng giả theo quy định pháp luật.
Thu lợi gần 500 tỷ đồng: Lợi nhuận khổng lồ từ lòng tin người tiêu dùng
Chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm; đường dây này đã tuồn ra thị trường hàng triệu đơn vị sản phẩm sữa bột giả; với doanh thu gần 500 tỷ đồng. Mức độ tiêu thụ trải dài trên Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận, với hàng trăm đại lý phân phối.
Lợi dụng hình thức bao bì bắt mắt; lời quảng cáo “có cánh” và niềm tin mù quáng của người tiêu dùng vào các loại thực phẩm chức năng “nhập khẩu cao cấp”; các đối tượng đã thu lợi khổng lồ mà không quan tâm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.
Khởi tố 8 bị can, điều tra mở rộng toàn quốc
Tính đến thời điểm hiện tại; Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 8 bị can về hai tội danh:
- “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo điều 193 Bộ luật Hình sự.
- “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra; truy vết các đối tượng liên quan, đặc biệt là hệ thống phân phối; và các đại lý tiêu thụ sữa bột giả trong cả nước.
Cảnh báo người tiêu dùng: Cẩn trọng khi mua sữa và thực phẩm chức năng
Từ vụ việc nghiêm trọng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:
- Chỉ mua sữa và thực phẩm chức năng tại các nhà thuốc; siêu thị hoặc đại lý uy tín, được cấp phép.
- Kiểm tra kỹ bao bì, mã vạch, thành phần, ngày sản xuất – hạn sử dụng.
- Tuyệt đối không tin vào quảng cáo “miệng” hay các sản phẩm bán trôi nổi trên mạng xã hội; sàn thương mại điện tử.
Hậu quả lâu dài: Uy tín ngành thực phẩm bị ảnh hưởng nặng nề
Không chỉ gây thiệt hại kinh tế và sức khỏe cho hàng triệu người tiêu dùng; vụ việc còn làm giảm lòng tin vào thị trường thực phẩm chức năng – dinh dưỡng tại Việt Nam. Những vụ lừa đảo tinh vi như thế này làm dấy lên yêu cầu cấp thiết về việc siết chặt công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa, đồng thời tăng cường chế tài xử phạt để răn đe hành vi tương tự.
Vụ án 573 nhãn hiệu sữa bột giả không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về lỗ hổng trong quản lý thị trường mà còn cho thấy mức độ tàn nhẫn của tội phạm kinh tế khi đánh đổi sức khỏe cộng đồng lấy lợi nhuận bất chính. Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, trong khi các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ thị trường và sức khỏe toàn dân.