Lạng Sơn tạm giữ 80 kg xác ve sầu khô không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ hàng xuất trình hóa đơn chứng từ để xác minh tính pháp lý.
- Suy tim giai đoạn cuối và thách thức trong kỹ thuật ghép tim
- Cứu sống bé gái 10 tuổi bị sốc sốt xuất huyết kèm suy gan nặng
- Thị trường thực phẩm TP.HCM trước vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây
Xác ve sầu và tranh cãi về giấy tờ vận chuyển trên quốc lộ
Ngày 10/5, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng liên ngành gồm Quản lý thị trường và Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra một chiếc xe khách đang dừng bên đường.Thành viên của nhà xe đã quay lại clip này để bày tỏ sự thắc mắc về việc cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến lô hàng xác ve sầu sấy khô đang được vận chuyển từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn. Trong đoạn phim, phía Quản lý thị trường liên tục nhấn mạnh rằng nhà xe phải xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ của số hàng trên thì phương tiện mới được phép tiếp tục hành trình lưu thông
Sự việc sau đó đã thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến cho rằng việc đòi hỏi giấy tờ cho một loại côn trùng như ve sầu là điều không hợp lý. Vào ngày 11/05, ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Lạng Sơn, đã lên tiếng xác nhận về cuộc kiểm tra diễn ra trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Đông Kinh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lô hàng này bao gồm 80 kg xác ve sầu sấy khô được đóng gói trong 9 bao tải lớn. Tại thời điểm kiểm soát, do phía vận chuyển chưa cung cấp được các bảng kê hay tờ khai mua bán theo quy định, lực lượng làm nhiệm vụ đã quyết định tạm giữ lô hàng để tiến hành xác minh.
Xác ve sầu được thu mua nhiều để làm thuốc. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).
Lý giải của cơ quan chức năng về nguồn gốc dược liệu
Giải thích cụ thể về quy định quản lý, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết xác ve sầu, hay còn gọi là thuyền thoái, là một loại nguyên liệu nằm trong danh mục dược liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành. Mặc dù việc người dân tự thu gom ve sầu tại vườn nhà hay đồi rừng để bán lẻ không bị hạn chế, nhưng các điểm thu mua tập trung phải có giấy phép kinh doanh và bảng kê chi tiết về địa điểm thu gom cũng như đối tượng giao dịch. Nếu chủ hàng không thể đưa ra các loại chứng từ này, cơ quan chức năng sẽ không có căn cứ pháp lý để xác định nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.
Hiện tại, toàn bộ 80 kg xác ve sầu này đang được lưu giữ tại trụ sở để chờ chủ sở hữu đến làm việc và trình diện các văn bản chứng minh quyền sở hữu hợp pháp. Cơ quan chức năng cũng cho biết thêm rằng việc kiểm tra kỹ lưỡng là cần thiết để xác định xem số xác ve sầu này có bị nhiễm thuốc trừ sâu từ các khu vực canh tác hay không, nhằm tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Ông Chu Ngọc Hà khẳng định nếu chủ hàng cung cấp đầy đủ các giấy tờ như hóa đơn, phiếu xuất kho hoặc hợp đồng thu mua dược liệu, đơn vị sẽ lập tức trao trả lại hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
Theo: VietNamNet

