Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện hai cơ sở sử dụng hóa chất độc hại 6-BAP sản xuất gần 350 tấn giá đỗ, đưa ra thị trường tiêu thụ.
- Hôn nhân lâu bền: Khi yêu chưa bao giờ là đủ
- Hạnh phúc hôn nhân không dựa vào học vấn cao thấp
- 6 bí quyết giúp bạn kích hoạt năng lượng cao tiềm ẩn
Phát hiện hai cơ sở dùng hóa chất độc hại làm giá đỗ tại Lào Cai
Ngày 27/5/2025, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã triệt phá thành công hai cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố Lào Cai có hành vi sử dụng hóa chất cấm để kích thích tăng trưởng, tạo mẫu mã đẹp cho giá đỗ. Tổng lượng sản phẩm vi phạm đã đưa ra thị trường ước tính gần 350 tấn.
Phát hiện vi phạm trong chiến dịch kiểm tra an toàn thực phẩm
Trước đó, thực hiện kế hoạch tổng rà soát, đấu tranh và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, ngày 23/5/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai hộ gia đình vi phạm nghiêm trọng:
- Cơ sở 1: Ông Lưu Văn Vẽ (SN 1969, trú tại số 360, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 271 thùng giá đỗ với tổng khối lượng khoảng 2,5 tấn.
- Cơ sở 2: Ông Tạ Văn Hải (SN 1971, trú tại thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai). Lực lượng chức năng phát hiện 602 thùng giá đỗ, trong đó có 313 thùng thành phẩm, tổng trọng lượng lên tới 4,1 tấn, đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.
Sử dụng chất 6-BAP – hóa chất cấm trong thực phẩm
Tại cả hai cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều dung dịch đã pha chế phục vụ cho quá trình ngâm ủ giá đỗ. Kết quả giám định từ Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy dung dịch này chứa 6-Benzylaminopurine (6-BAP) – một chất cấm sử dụng trong thực phẩm.
Theo khai nhận của các đối tượng, 6-BAP được pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích giúp cây mập, không ra rễ, giữ hình dáng đẹp và cho năng suất cao. Sản phẩm sau đó được phân phối đến nhiều chợ dân sinh và các cửa hàng bán rau củ trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận.
Hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng
6-Benzylaminopurine là chất có khả năng gây tổn thương gan, thận, phổi, và nếu tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Việc sử dụng hóa chất độc hại trong chế biến thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.
Sản lượng sản xuất và hướng xử lý
Qua kiểm tra sổ sách và lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định:
- Cơ sở của ông Vẽ hoạt động từ tháng 5/2024 đến ngày bị phát hiện, đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 180 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất.
- Cơ sở của ông Hải tiêu thụ gần 168 tấn sản phẩm tương tự mỗi năm.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm trên cả nước, đồng thời là lời nhắc nhở người tiêu dùng cần cảnh giác khi lựa chọn nguồn gốc thực phẩm. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân báo cáo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ sản phẩm không an toàn.
Theo: CAND