Nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Trung đang tăng nhanh, kéo theo mức thu nhập cao hơn từ 10% đến 40% so với vị trí không yêu cầu ngoại ngữ, thậm chí có nhóm công việc chênh lệch trên 100%.
- Đối tượng truy nã Thái Nguyên bị bắt sau 2 năm lẩn trốn
- Trộm thiên nga trắng Thảo Cầm Viên gây xôn xao
- Nam sinh Hà Tĩnh bứt phá thành Á khoa Toán quốc gia
Thu nhập vượt chuẩn, kể cả với người ít kinh nghiệm
Báo cáo Lương 2025 của nền tảng tuyển dụng Joboko; tổng hợp từ gần 582.000 tin tuyển dụng tại Việt Nam; cho thấy tiếng Trung đang là ngoại ngữ được doanh nghiệp tìm kiếm nhiều nhất. Số việc làm mới yêu cầu tiếng Trung năm 2025 đạt gần 13.000; tăng gần 50% so với năm trước và gần gấp đôi so với năm 2023. Mức tăng này vượt xa tiếng Nhật và tiếng Hàn, vốn chỉ tăng quanh 20%.
Thị trường lao động ghi nhận nhiều ứng viên biết tiếng Trung dù mới đi làm vẫn nhận lương tương đương nhân sự cấp cao. Trong các ngành sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh; mức thu nhập của nhóm này cao hơn 10–40% so với vị trí không yêu cầu ngoại ngữ.
Người có dưới một năm kinh nghiệm biết tiếng Trung thường nhận 12–18 triệu đồng mỗi tháng, trong khi mặt bằng chung chỉ 8–12 triệu đồng. Nhân viên kỹ thuật sử dụng tiếng Trung đạt 15–26 triệu đồng, cao hơn khoảng 1,5 lần. Riêng nhóm pre-sales, mức lương có thể cao hơn 50–120%, dao động 18–42 triệu đồng.
Doanh nghiệp FDI Trung Quốc tạo “cơn khát” nhân lực
Trong lĩnh vực kỹ thuật – sản xuất; nhân viên kiểm soát chất lượng (QC) biết tiếng Trung luôn nằm trong nhóm thu nhập cao nhất. Người có 1–3 năm kinh nghiệm đạt 13–30 triệu đồng mỗi tháng; vượt xa nhiều vị trí quản lý chất lượng thông thường.
Ở khối hành chính – văn phòng, trợ lý tiếng Trung dưới một năm kinh nghiệm đã đạt 12–16 triệu đồng. Với 1–3 năm kinh nghiệm, thu nhập trung vị lên đến 17 triệu đồng; chỉ đứng sau trợ lý giám đốc và tổng giám đốc.
Hoạt động tuyển dụng tập trung chủ yếu tại miền Bắc, nơi các doanh nghiệp FDI Trung Quốc mở rộng đầu tư. Tại Bắc Ninh, hàng loạt nhà máy điện tử lớn dự kiến tuyển khoảng 60.000 lao động trong đầu năm 2026; trong đó gần 10.000 vị trí cần tiếng Trung để phục vụ vận hành và làm việc trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp.
Các chuyên gia nhận định, việc thành thạo tiếng Trung không chỉ mở rộng cơ hội việc làm mà còn giúp người lao động cải thiện thu nhập rõ rệt. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất vài năm tới; song song với làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam.
Theo: VnExpress