Site icon MUC News

Lầu Năm Góc xem xét khả năng đưa quân đến Iran, nhiều kịch bản được chuẩn bị

Lầu Năm Góc xem xét khả năng đưa quân đến Iran, nhiều kịch bản được chuẩn bị

Máy bay quân sự trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Lầu Năm Góc xem xét khả năng đưa quân đến Iran khi căng thẳng leo thang, Mỹ chuẩn bị nhiều kịch bản quân sự nhưng chưa quyết định triển khai chính thức.

Lầu Năm Góc chuẩn bị mọi kịch bản quân sự

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz, Lầu Năm Góc hiện đang xây dựng các kế hoạch quân sự toàn diện nhằm ứng phó với nhiều kịch bản khác nhau. Các phương án này bao gồm việc huy động lực lượng quy mô lớn như binh lính, thủy thủ, phi công và lực lượng thủy quân lục chiến đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Những kế hoạch này sẽ được trình lên Tổng thống để xem xét và lựa chọn, tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn cụ thể.

Ông Waltz nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ đã chuẩn bị cho các kịch bản tương tự trong nhiều năm, không phải là phản ứng mang tính nhất thời. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ – đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự tại Trung Đông – đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện các phương án này. Điều đó cho thấy đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm duy trì ảnh hưởng và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp trong khu vực.

Ngoài khả năng triển khai lực lượng, các kịch bản còn bao gồm việc kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran nếu cần thiết. Một số phương án cũng đề cập đến việc sử dụng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ để thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm, liên quan đến chống phổ biến vũ khí. Đây đều là những bước đi đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng và mức độ phối hợp cao giữa các lực lượng.

Căng thẳng leo thang, Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn

Làn sóng tấn công ban đầu của Mỹ và Israel nhằm làm suy giảm khả năng trả đũa của Iran trên toàn khu vực. Tuy nhiên, bất chấp các đòn không kích, Iran vẫn duy trì năng lực phản công, có thể nhắm vào Israel và các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh. Tehran đồng thời đe dọa hoạt động vận chuyển dầu bằng cách gây sức ép lên các tuyến hàng hải, đặc biệt tại eo biển Hormuz – điểm trung chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Gần đây, Mỹ chuyển trọng tâm sang mục tiêu dài hạn mà Tổng thống Donald Trump đã nêu từ đầu xung đột, đó là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ngày 20/3, Reuters dẫn lời 3 quan chức cho biết. Mỹ đang triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông, bao gồm 2.500 lính thủy đánh bộ cùng tàu đổ bộ USS Boxer và các tàu hộ tống. Một số mục tiêu tiềm năng được đề cập là bờ biển Iran hoặc trung tâm xuất khẩu dầu trên đảo Kharg.

Trong khi đó, căng thẳng tiếp tục leo thang với các thông tin trái chiều. Ngày 22/3, Iran tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích F-15 gần đảo Hormuz, song Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bác bỏ, khẳng định đã thực hiện hơn 8.000 chuyến bay trong Chiến dịch Epic Fury mà không mất máy bay. Trước đó ngày 20/3, Iran cũng nói đã làm hư hại một F-35, song chưa có xác nhận chính xác về việc này.

Theo: Báo Dân trí