Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 21/10, lũ miền Trung tập trung đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình. Lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và ngập lụt sâu.

Hiện lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), Quảng Bình đang lên. Mực nước lúc 01 giờ ngày 19/10 trên sông Ngàn Sâu (Hòa Duyệt) là 9,0m, sông Gianh (Mai Hóa) là 7,36m, sông Kiến Giang (Lệ Thủy) là 4,79m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang (Lệ Thủy) có thể đạt đỉnh ở mức 5,2m, trên BĐ3 2,5m. Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên. 

Chiều đến tối nay 19/10, mực nước trên các sông Ngàn Sâu lên mức 9,5m. Sông Gianh lên mức 8,3m.

Thanh Niên đưa tin, không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung bộ nên từ hôm nay đến ngày 21/10 các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 350-500mm, thậm chí trên 500mm. 

Tại Nghệ An mưa 100-200mm, riêng phía nam có nơi trên 300mm. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có mưa từ 150-250mm/đợt. Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ có mưa từ 50-100 mm/đợt.

Thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung

mua-lu-mien-trung
Ảnh chụp màn hình từ Tuổi Trẻ.

Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, ngày 6/10 đến 18 giờ 18/10 đã có 84 người chết, 38 người đang mất tích. 

Trong ngày 18/10, mưa lớn và nước lũ dâng cao trở lại khiến 52.933 hộ dân tại các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị ngập lụt. 

Mưa lũ cũng đã làm 24.734 ngôi nhà sập đổ, hư hỏng. Trong ngày 18/10, các tỉnh từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế đã sơ tán 11.575 hộ dân với 35.787 người ở vùng ngập lụt và bị cô lập đến nơi an toàn.

Còn theo Ủy ban Quốc gia về ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vụ sạt lở đất tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4) vùi lấp 22 chiến sĩ, đến tối 18/10 đã tìm thấy thi thể của 14 người.

Từ Khóa: