Lũ trên các sông ở thành phố Huế đang tiếp tục lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp và sạt lở đất ở vùng đồi núi.
- Pháp đối mặt khủng hoảng: Macron chịu áp lực bầu cử
- Mỹ có thể thiệt hại 15 tỷ USD/tuần nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa một phần
- Tin tức thế giới 7-10: Ông Trump dè chừng cấp Tomahawk cho Ukraine, chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 19 và 20/10, mực nước trên các sông ở Huế sẽ dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2. Lúc 13h ngày 19/10, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 2,52m (dưới báo động 2 là 0,48m); còn sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 1,06m, cao hơn báo động 1 là 0,06m.
Cảnh báo ngập lụt và sạt lở đất
Các khu vực vùng trũng ven sông, khu dân cư thấp được khuyến cáo chủ động di chuyển tài sản, vật nuôi và chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết. Mưa lớn kết hợp với lũ dâng có thể gây ngập sâu, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Ngoài ra, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc, đồi núi quanh thành phố Huế được cảnh báo ở mức cao, đặc biệt tại những khu vực có nền đất yếu hoặc đã bị ngấm nước trong nhiều ngày.
Biển động mạnh, tàu thuyền cần chú ý an toàn
Do ảnh hưởng của bão Fengshen, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc – giữa Biển Đông đang có mưa rào, dông mạnh kèm gió giật cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m.
Từ đêm 20 đến ngày 21/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) dự báo có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 13, biển động dữ dội, sóng cao 5–7m.
Vịnh Bắc Bộ cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; còn vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 6, giật cấp 7–8, biển động mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2, riêng vùng phía đông Bắc Biển Đông cấp 3.
Các địa phương ven biển cần thông báo kịp thời cho tàu thuyền để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Theo : Nhân Dân