Đoàn Thị Bích Ngọc lãnh án 16 năm tù sau khi dàn dựng kịch bản giả danh thầy phong thủy để chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng của các nạn nhân tại Hà Nội.
- Giảm cân tự nhiên: Bí quyết thu gọn vòng bụng từ loại rau bình dân
- Nữ du khách Malaysia sống sót sau 13 ngày bị lạc giữa rừng sâu
- Lợi ích của chuối: Nên chọn quả xanh hay chín để tốt nhất?
Lừa đảo phong thủy và kịch bản giả danh thầy Vượng Gù
Ngày 9/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc, 41 tuổi, cư trú tại quận Long Biên, với mức án 16 năm tù. Cáo trạng cho biết bị cáo bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau một quá trình gian dối kéo dài hơn 6 năm, nhắm vào những người có niềm tin vào yếu tố tâm linh. Vụ án bắt đầu khi Ngọc nhận thấy nhu cầu xem vận hạn của các nạn nhân và quyết định xây dựng một kịch bản tinh vi để trục lợi cá nhân.
Trong quá trình tiếp cận các bị hại, bị cáo đã tạo dựng nên hình ảnh một thầy phong thủy nổi tiếng mang tên Vượng “Gù”, người được giới thiệu là bạn thân của cha mình. Để tăng tính thuyết phục, Ngọc khẳng định vị thầy này thường xuyên tư vấn cho những người có địa vị xã hội nhưng rất khó gặp mặt trực tiếp và chỉ liên lạc qua tin nhắn. Bị cáo đã sử dụng các số điện thoại khác nhau để lập tài khoản Zalo, đóng cả hai vai là người môi giới trung gian và vị thầy phong thủy để trực tiếp điều khiển suy nghĩ của các nạn nhân.
Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỉ qua các nghi lễ tâm linh
Bằng cách sử dụng danh nghĩa thầy phong thủy, Ngọc liên tục thuyết phục các nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn với lý do làm lễ giải hạn, cúng dường hoặc mua vật phẩm tâm linh. Hồ sơ vụ án ghi nhận chị Đ.T.N là người chịu thiệt hại nặng nhất khi bị chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng sau nhiều lần thực hiện các yêu cầu từ phía Ngọc. Nhằm củng cố sự tin tưởng, bị cáo thậm chí đã nhận chị N làm con nuôi và mượn thẻ ngân hàng của nạn nhân để thực hiện các giao dịch nhận tiền từ những người khác rồi bí mật rút ra tiêu xài cá nhân
Một nạn nhân khác là chị N.T.N.Tr, người tìm đến bị cáo với mong muốn được giúp đỡ trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Để lấy tiền từ chị Tr, Ngọc đã dàn dựng thêm một nhân vật phụ trên mạng xã hội tự xưng là đệ tử đã thành công nhờ làm lễ để tạo lòng tin tuyệt đối, từ đó chiếm đoạt của chị Tr hơn 1,7 tỷ đồng. Tổng số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của ba người phụ nữ lên tới hơn 4,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đánh giá đây là hành vi xâm phạm tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên đã buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại còn lại cho các bị hại.
Hà Lê (tổng hợp)