Từ 26-27/10, Bạch Mã (Huế) ghi nhận 1.739 mm mưa/24 giờ, kỷ lục Việt Nam và thứ hai thế giới sau Ấn Độ Dương 1966. Mưa lớn gây lũ vượt lịch sử, ngập 1-4 m, 15 người thương vong ở miền Trung.
- Hóa chất đức giang: Tăng trưởng lợi nhuận và nợ
- Bệnh vảy nến và những biến chứng nguy hiểm ít ai ngờ
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nhún nhảy tại Malaysia khi vừa bước xuống Không lực Một
Tóm tắt nội dung
Nguyên nhân lượng mưa một ngày ở Huế kỷ lục
Mưa cực đoan từ 22-28/10 do nhiều yếu tố thiên tai chồng lấn. Không khí lạnh mạnh kết hợp vùng áp thấp ven bờ từ bão Fengshen suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới nâng trục, nhiễu động gió đông và địa hình chắn gió làm mưa kéo dài, dồn dập.
Tổng mưa đến 4h ngày 29/10: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi 200-450 mm; Huế 450-900 mm; Đà Nẵng 300-600 mm. Từ tối 25/10, đỉnh Bạch Mã đạt 3.393 mm. Đây là đợt mưa lịch sử theo Cục Khí tượng Thủy văn.
Báo cáo 29/10 chỉ rõ hoàn lưu bão và gió mùa đông bắc tạo vùng hội tụ mạnh. Tác động địa hình miền Trung khuếch đại mưa. Lượng mưa một ngày ở Huế là kết quả trực tiếp của tổ hợp hiếm gặp này.
Tác động lượng mưa một ngày ở Huế đến lũ lụt
Mưa 1.739 mm trong 24 giờ tại Bạch Mã từ 19h 26/10 đến 19h 27/10. Tổ chức Khí tượng thế giới xác nhận lớn nhất Việt Nam, thứ hai thế giới sau 1.825 mm năm 1966. Các điểm lân cận: La Tó 1.019 mm, Phước Thành 1.199 mm, Trà Thanh 1.457 mm.
Lũ sông Bồ tại Phú Ốc cao hơn lịch sử 2020 là 0,01 m. Sông Hương, Vu Gia, Thu Bồn thấp hơn các đỉnh cũ từ 0,05-0,76 m. Tuy nhiên, ngập lụt nghiêm trọng vẫn bao trùm đô thị và nông thôn.
Huế có 32/40 xã phường ngập 1-2 m; Đà Nẵng 29/94 xã phường tương tự, Nông Sơn sâu 4 m. 10 người chết, 5 mất tích từ 26/10. Ngày 27/10, Hội An sơ tán dân và du khách để tránh rủi ro lũ quét.

Dự báo và ứng phó lượng mưa một ngày ở Huế
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá lũ vượt dự báo ban đầu nhưng xu thế đúng. Lượng mưa một ngày ở Huế lập kỷ lục nhờ cảnh báo sớm. Chính quyền Huế minh bạch thông tin, người dân chủ động giảm thiệt hại hiệu quả.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương cắt lũ hồ chứa 0,2-0,3 m. Dự báo, chỉ đạo nhanh từ Trung ương. Cộng đồng nâng cao kỹ năng ứng phó, hạn chế tổn thất hơn lũ năm 2020.
Dự báo chia hai giai đoạn: 22-24/10 (bão, không khí lạnh: Quảng Trị – Đà Nẵng 400-600 mm); 25-27/10 (gió đông: Huế 200-300 mm, cục bộ >500 mm). Tổng mưa Huế, Đà Nẵng trên 900 mm, sát thực tế đo được.
Theo: Khai Mở