Được phát hiện mắc nhuyễn xương hiếm gặp, một nam bệnh nhân 37 tuổi đối diện nguy cơ tàn phế. May mắn, ca phẫu thuật bóc tách khối u đã giúp anh thoát khỏi cảnh xương giòn yếu.

Hơn một năm ròng rã đi tìm nguyên nhân đau xương

Anh M, 37 tuổi, trải qua hơn một năm với những cơn đau khớp, đau dọc xương dài và đau nhức cơ. Các triệu chứng khiến anh suy kiệt nhanh chóng, phải thay khớp háng do gãy cổ xương đùi dù không gặp tai nạn. Thậm chí, anh không thể tự đi làm mà buộc phải dùng nạng và di chuyển bằng taxi.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, sau hàng loạt xét nghiệm, anh được chẩn đoán mắc nhuyễn xương – một căn bệnh hiếm, dễ nhầm với loãng xương hoặc thoát vị đĩa đệm. Bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa khiến xương mềm, giòn, dễ gãy. Đây là một trong số ít ca được ghi nhận tại Việt Nam, trong khi trên thế giới chỉ có chưa tới 1.000 trường hợp.

Ca phẫu thuật quan trọng giúp bệnh nhân hồi phục

Để tìm nguyên nhân, các bác sĩ tiến hành phân tích kỹ lưỡng nhiều yếu tố từ di truyền, nghề nghiệp đến dinh dưỡng nhưng đều loại trừ. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh bị hạ phốt pho máu do nghi ngờ khối u tăng tiết FGF23. Qua chụp PET/CT, khối u 1-2cm ở vùng đùi phải được phát hiện.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u thành công. Chỉ số phốt pho trong máu bệnh nhân cải thiện rõ rệt sau một tuần, và đến tuần thứ sáu đã ổn định. Hiện tại, anh M ăn ngon, ngủ tốt, giảm đau nhức và có thể đi bộ trong nhà không cần nạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhuyễn xương đóng vai trò quyết định. Người dân không nên chủ quan khi gặp tình trạng đau nhức xương khớp kéo dài mà chưa rõ nguyên nhân.

Theo: Dân Trí