Hoa Kỳ và Philippines cam kết đẩy mạnh việc triển khai các hệ thống tên lửa Mỹ tại Philippines cùng thiết bị bay hiện đại nhằm nâng cao năng lực phòng vệ cho đồng minh.

  • Mệnh lệnh 15 phút của “cánh chim hộ mệnh” cứu người trên biển
  • Trí tuệ y học cổ truyền và bí mật khí và đạo trong cơ thể người
  • Xông đất đầu năm: nên chọn ai?
  • Cam kết từ Đối thoại Chiến lược và phản ứng về tình hình Biển Đông

    Trong thông báo phát đi ngày 17/2, Mỹ và Philippines xác nhận đã đạt được những thỏa thuận quan trọng tại Đối thoại Chiến lược lần thứ 12. Nội dung then chốt là việc tiếp tục đưa các hệ thống tên lửa hiện đại và máy bay không người lái (UAV) đến Philippines. Điều này phản ánh xu hướng thắt chặt quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh tranh chấp biển đảo vẫn diễn biến phức tạp.

    Hệ thống tên lửa Typhon với khả năng bắn Tomahawk đã được đưa vào Philippines từ năm 2024, tạo ra năng lực răn đe đáng kể. Dù Trung Quốc lên tiếng chỉ trích hệ thống này gây mất cân bằng an ninh, Manila vẫn duy trì quan điểm củng cố phòng vệ. Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống NMESIS trong các cuộc tập trận tại quần đảo Batanes gần đây cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hai nước tại những khu vực nhạy cảm gần Đài Loan.

    Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định sự phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp tại Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 là nền tảng cho sự hợp tác này. Các cuộc tấn công vào tàu thuyền hay máy bay của hai nước ở bất kỳ đâu trên Thái Bình Dương đều nằm trong phạm vi bảo hộ của hiệp ước, giúp tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa Washington và Manila.

    Kế hoạch họp 2+2 và dự án hạ tầng kinh tế trên đảo Luzon

    Dù các quan chức quân sự như Tư lệnh Antonio Nafarrete giữ kín thông tin về vị trí tác chiến của tên lửa Typhon, các kế hoạch ngoại giao vẫn đang được triển khai rõ nét. Hai bên dự kiến tổ chức cuộc họp 2+2 vào năm 2026 tại Mỹ. Đây sẽ là diễn đàn để các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng cụ thể hóa các bước đi tiếp theo trong liên minh quân sự giữa hai nước.

    Song song với quốc phòng, hợp tác kinh tế cũng được đẩy mạnh thông qua dự án Hành lang Kinh tế Luzon. Diễn đàn đầu tiên của dự án này sẽ được tổ chức tại Manila nhằm tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư mới. Một trong những ưu tiên hàng đầu là xây dựng hệ thống đường sắt hàng hóa nối liền các cơ sở quân sự cũ trên đảo Luzon, tạo đòn bẩy cho kinh tế khu vực phát triển bền vững.

    Sáng kiến này vốn bắt nguồn từ hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ – Nhật – Philippines vào năm 2024. Việc kết hợp giữa hiện diện quân sự hiện đại và phát triển hạ tầng kinh tế cho thấy chiến lược tiếp cận đa chiều của Manila và Washington nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và ổn định khu vực trong tương lai dài hạn.

    Theo: Khai Mở

    Từ Khóa: