Máy xạ trị proton đầu tiên trên thế giới ở tư thế ngồi dự kiến về Việt Nam vào đầu năm 2027, hứa hẹn mang lại hiệu quả vượt trội cho người bệnh.
- Giảm cân tự nhiên: Bí quyết thu gọn vòng bụng từ loại rau bình dân
- Nữ du khách Malaysia sống sót sau 13 ngày bị lạc giữa rừng sâu
- Lợi ích của chuối: Nên chọn quả xanh hay chín để tốt nhất?
Máy xạ trị proton và bước tiến y học thực tiễn tại Stanford
Hệ thống Mevion S250-FIT vừa ghi dấu mốc quan trọng khi chính thức được đưa vào vận hành tại Trung tâm Ung thư Stanford Medicine, Hoa Kỳ. Đây là dòng máy xạ trị proton đầu tiên trên thế giới cho phép bệnh nhân thực hiện quy trình điều trị ở tư thế ngồi thay vì nằm như các phương pháp truyền thống. Công nghệ này đã nhận được sự phê duyệt từ FDA và CE, minh chứng cho tính an toàn và hiệu quả trong việc xử lý các khối u ác tính phức tạp.
Tại Stanford, bệnh nhi Stephen De La Torre, 7 tuổi, đã trở thành người đầu tiên được điều trị bằng công nghệ mới này để giải quyết khối u não hiếm gặp. TS.BS Susan Hiniker, chuyên gia xạ trị nhi khoa, cho biết việc sử dụng chùm tia proton giúp giảm thiểu tối đa các tác dụng phụ lâu dài, một yếu tố sống còn đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Hiện tại, bệnh nhi đang hoàn tất những đợt xạ trị cuối cùng và có tiên lượng phục hồi tích cực để sớm quay lại cuộc sống bình thường.
Dữ liệu thực tế được trình bày tại Đại hội Hiệp hội Xạ trị và Ung thư châu Âu (ESTRO 2026) cho thấy độ chính xác của hệ thống đạt mức dưới từng milimet. Khả năng kiểm soát năng lượng chùm tia được ghi nhận ở mức 97-99,8%, giúp tối ưu hóa việc tiêu diệt tế bào ung thư mà không làm tổn hại các mô lành xung quanh. Điều này mở ra một chương mới trong việc ứng dụng vật lý hạt nhân vào điều trị lâm sàng một cách tinh vi và an toàn hơn.
Công nghệ đột phá thay đổi diện mạo ngành y tế Việt Nam
Theo thỏa thuận ký kết giữa Mevion và đối tác trong nước, Việt Nam sẽ là quốc gia tiên phong tại khu vực châu Á sở hữu hệ thống xạ trị trị giá hơn 2.000 tỷ đồng này. Dự kiến, máy sẽ được lắp đặt tại Bệnh viện Tâm Anh TPHCM vào đầu năm 2027 và chính thức đi vào hoạt động phục vụ bệnh nhân từ giữa năm đó. Việc tiếp cận sớm với liệu pháp proton tiên tiến không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị mà còn mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế y tế quốc gia.
Ưu điểm nổi bật của tư thế ngồi là giúp định vị khối u ở các vị trí khó như đầu, mặt, cổ, phổi và gan một cách chính xác hơn. Đối với bệnh nhân ung thư phổi, việc ngồi thẳng giúp giảm các chuyển động do hô hấp, từ đó chùm tia bắn vào mục tiêu ổn định hơn so với tư thế nằm. Trong khi đó, với bệnh nhân ung thư gan, tư thế này giúp cơ quan ít bị biến dạng, hỗ trợ các bác sĩ cá thể hóa liều lượng bức xạ thông qua hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Về mặt kiến trúc, hệ thống này đã thay đổi hoàn toàn tư duy thiết kế các trung tâm xạ trị proton vốn thường rất đồ sộ và tốn kém. Nhờ tích hợp máy gia tốc siêu dẫn và tinh giản kết cấu vận hành, diện tích xây dựng được thu hẹp từ hàng nghìn mét vuông xuống còn khoảng 111,5 mét vuông. Sự nhỏ gọn này không chỉ giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án mà còn cho phép các bệnh viện dễ dàng tích hợp vào cơ sở hạ tầng có sẵn, tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhân tiếp cận công nghệ đỉnh cao.
Theo: Báo Dân Trí