Từ ngày 17 đến 19/7, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Thời tiết oi bức do độ ẩm không khí cao, sau đó dự báo sẽ chuyển mưa giông.
- Người Thầy giáo – Mắt xích giữa ba thời đại
- Cổ phục Việt bùng nổ trở lại thành xu hướng giới trẻ
- Những đứa trẻ nhớ tiền kiếp và bài học lớn cho giáo dục hiện đại
Tóm tắt nội dung
Nhiệt độ tăng mạnh do vùng áp thấp nóng phía tây
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau ba ngày đầu tuần thời tiết tương đối dễ chịu (Hà Nội dao động 26-34 độ C), từ ngày 17/7, khu vực Bắc Bộ chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây, khiến nền nhiệt tăng nhanh và mạnh.
Dự báo trong ba ngày tới, từ 17 đến 19/7, nắng nóng diện rộng quay trở lại với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Một số khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C – ngưỡng được xếp vào loại nắng nóng gay gắt.
Điều đáng chú ý là đợt nắng nóng này không chỉ có nhiệt độ cao mà còn kết hợp độ ẩm lớn trong không khí, tạo cảm giác oi bức, khó chịu, đặc biệt vào giữa trưa và chiều. Từ ngày 20/7 trở đi, miền Bắc dự báo sẽ có mưa giông, nền nhiệt giảm nhẹ, giúp thời tiết dịu lại.
Hà Nội có thể chạm mốc 38 độ C
Theo trang dự báo quốc tế Accuweather, nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày 17/7 có thể tăng vọt lên mức 28-38 độ C – cao hơn 4 độ so với hôm nay. Tuy nhiên, từ cuối tuần, nền nhiệt sẽ hạ về ngưỡng 26-34 độ C.
Tại các khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), dù ảnh hưởng nhẹ hơn, nhưng nền nhiệt giữa tuần vẫn có thể đạt 20-25 độ C, cao hơn mức trung bình thường thấy.
Miền Trung tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C
Trái với miền Bắc, khu vực miền Trung đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn, gây nắng nóng ở nhiều địa phương từ Nghệ An đến Đà Nẵng, cùng với các vùng phía đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk.
Nhiệt độ tại đây dao động phổ biến từ 35-36 độ C, riêng Đông Hà (Quảng Trị) và Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ghi nhận gần 37 độ C. Trong hai ngày tới, dưới tác động đồng thời của vùng áp thấp nóng phía tây, nền nhiệt miền Trung dự báo tiếp tục tăng và mở rộng vùng ảnh hưởng.
Từ ngày 17 đến 20/7, nhiều nơi có thể vượt 38 độ C, ghi nhận đỉnh nắng nóng của tháng 7.
Mưa nhiều bất thường, nền nhiệt cả nước vẫn ổn định
Dù nắng nóng trở lại, cơ quan khí tượng cũng ghi nhận xu hướng mưa nhiều bất thường trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7 tại miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai. Tổng lượng mưa tại các khu vực này cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%.
Dự báo trong một tháng tới, mưa tiếp tục xuất hiện nhiều hơn tại miền Bắc, Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, với tổng lượng mưa cao hơn trung bình 20-40%. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo vẫn duy trì ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Nhiệt độ tăng mạnh do vùng áp thấp nóng phía tây
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau ba ngày đầu tuần thời tiết tương đối dễ chịu (Hà Nội dao động 26-34 độ C), từ ngày 17/7, khu vực Bắc Bộ chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây, khiến nền nhiệt tăng nhanh và mạnh.
Dự báo trong ba ngày tới, từ 17 đến 19/7, nắng nóng diện rộng quay trở lại với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Một số khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C – ngưỡng được xếp vào loại nắng nóng gay gắt.
Điều đáng chú ý là đợt nắng nóng này không chỉ có nhiệt độ cao mà còn kết hợp độ ẩm lớn trong không khí, tạo cảm giác oi bức, khó chịu, đặc biệt vào giữa trưa và chiều. Từ ngày 20/7 trở đi, miền Bắc dự báo sẽ có mưa giông, nền nhiệt giảm nhẹ, giúp thời tiết dịu lại.
Hà Nội có thể chạm mốc 38 độ C
Theo trang dự báo quốc tế Accuweather, nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày 17/7 có thể tăng vọt lên mức 28-38 độ C – cao hơn 4 độ so với hôm nay. Tuy nhiên, từ cuối tuần, nền nhiệt sẽ hạ về ngưỡng 26-34 độ C.
Tại các khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), dù ảnh hưởng nhẹ hơn, nhưng nền nhiệt giữa tuần vẫn có thể đạt 20-25 độ C, cao hơn mức trung bình thường thấy.
Miền Trung tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C
Trái với miền Bắc, khu vực miền Trung đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn, gây nắng nóng ở nhiều địa phương từ Nghệ An đến Đà Nẵng, cùng với các vùng phía đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk.
Nhiệt độ tại đây dao động phổ biến từ 35-36 độ C, riêng Đông Hà (Quảng Trị) và Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ghi nhận gần 37 độ C. Trong hai ngày tới, dưới tác động đồng thời của vùng áp thấp nóng phía tây, nền nhiệt miền Trung dự báo tiếp tục tăng và mở rộng vùng ảnh hưởng.
Từ ngày 17 đến 20/7, nhiều nơi có thể vượt 38 độ C, ghi nhận đỉnh nắng nóng của tháng 7.
Mưa nhiều bất thường, nền nhiệt cả nước vẫn ổn định
Dù nắng nóng trở lại, cơ quan khí tượng cũng ghi nhận xu hướng mưa nhiều bất thường trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7 tại miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai. Tổng lượng mưa tại các khu vực này cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%.
Dự báo trong một tháng tới, mưa tiếp tục xuất hiện nhiều hơn tại miền Bắc, Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, với tổng lượng mưa cao hơn trung bình 20-40%. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo vẫn duy trì ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Theo: Vnexpess