Việt Nam vẫn là 1 trong 15 quốc gia sử dụng thuốc lá cao nhất trên thế giới; trong khi đó, vấn nạn sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng nhanh.

Hơn nửa tấn ma túy bị thu giữ tại sân bay Nội Bài trong 3 tháng

Trong 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng bắt giữ 10 vụ vận chuyển ma tuý qua đường hàng không về sân bay Nội Bài, thu giữ 592 kg ma tuý tổng hợp.

Ma túy được đưa từ các nước châu Âu như Đức, Hà Lan, Anh, Bỉ, Pháp… về Việt Nam tiêu thụ. Kết quả đã thu giữ trên 1,3 tấn ma túy các loại cùng nhiều vũ khí quân dụng.

Trong đó, riêng 3 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng phát hiện, khám phá và bắt giữ 10 vụ cùng 21 người liên quan đến các vụ vận chuyển ma túy qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Tổng số tang vật thu giữ là trên 590 kg ma túy, con số này lớn hơn tổng số lượng ma túy thu giữ của 5 năm trước đó cộng lại, theo Zing.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Ông Hồ Đình Thái Hòa, 48 tuổi, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, bị bắt để điều tra cáo buộc giả mạo trong công tác, báo VnExpress đưa tin.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam ông Hòa về tội Giả mạo trong công tác, theo khoản 4 điều 359 Bộ luật Hình sự, được Bộ Công an (C03) thực thi ngày 27/4.

Theo Bộ Công an, việc điều tra sẽ được tiến hành tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan.

Ông Hồ Đình Thái Hòa (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Một “đại dịch” mới rình rập giới trẻ

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc lá mới.

“Vị trí thứ 15 này ấn tượng đến mức từ khi chúng ta ban hành chính sách quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2001-2010, tầm nhìn 2020 cho đến khi chúng ta ban hành luật Phòng chống tác hại của thuốc lá vào năm 2012 và bây giờ chúng ta ngồi đây với nhau – sau 11 năm – thì vị trí 15 này không hề thay đổi”, ThS Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết.

Theo bà, sau 11 năm thực hiện luật, tỷ lệ hút thuốc lá tại nước ta có giảm nhưng chậm, chỉ khoảng hơn 4% và vẫn còn ở mức cao. Trong khi đó, vấn nạn gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử rất cao, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Dân Trí.

Tàu hỏa tông xe tải, tài xế tử vong, đầu xe tải văng xuống ruộng

Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho hay sáng 28/4, một xe tải va chạm với tàu hỏa tại khu gian Lương Sơn – Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, theo Tuổi Trẻ.

Sau cú va chạm, phần đầu xe tải bị hất xuống ruộng một đoạn, phần thân xe (gồm thùng xe) bị tàu hỏa tông nát. Vụ việc khiến tuyến đường sắt bị tạm dừng lưu thông. Sau vụ tai nạn, tài xế được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, nhưng đã tử vong.

Hiện trường xe tải bị tàu hỏa tông (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Diễn viên Hữu Tín bị phạt 7,5 năm tù

Theo Zing, ngày 28/4, TAND quận 8 (TP.HCM) tuyên bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi) 7,5 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi bị phạt 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 5,5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt chung 13,5 năm tù.

HĐXX nhận định các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, trong đó bị cáo Hữu Tín có nhiều đóng góp cho xã hội, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần có hình phạt nghiêm nhằm răn đe nên tuyên mức án trên.