Lượng mưa tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã giảm, nước lũ bắt đầu rút. Tuy nhiên, địa phương cảnh báo con số thiệt hại về người và tài sản có thể còn tăng do nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, công tác cứu trợ gặp khó khăn.

Gia Lai đã ngớt mưa, lũ giảm dần nhưng người dân vẫn lo sợ

Đêm 20/11, mưa tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã giảm, thủy điện hạ mức xả lũ nên nước rút dần. Tại Gia Lai, từ tối 20 đến sáng 21/11, khu vực phía Đông đã ngớt mưa, song nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập. Chính quyền địa phương tiếp tục chuẩn bị phương án sơ tán người dân phòng trường hợp lũ bất ngờ dâng trở lại.

Theo Đài khí tượng thủy văn Gia Lai, trong 12-24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông duy trì ở mức cao; riêng hạ lưu sông Ba và sông Kôn xuống chậm, vẫn ở mức báo động 1–2. Lũ tiếp tục gây ngập các vùng trũng dọc sông Kôn thuộc các khu vực Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn và nhiều xã, phường lân cận.

Dù nước rút, nhiều hộ dân ở phường Quy Nhơn Bắc vẫn chủ động sơ tán vì lo ngại nước có thể dâng lại trong đêm. Nhiều gia đình như chị Đinh Thị Kim Thịnh cho biết dù lũ đã rút khỏi nhà nhưng nghe dự báo còn mưa lớn nên muốn rời nơi ở để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng bị động như trước.

Người dân tại nhiều xã, phường tranh thủ dọn dẹp nhà cửa ngay trong đêm, song mất điện khiến việc này rất khó khăn. Không ít hộ phải tận dụng nước lũ để vệ sinh đồ đạc.

Thiệt hại tại Gia Lai được ghi nhận rất lớn: hơn 19.000 căn nhà bị ngập, nhiều công trình giao thông hư hỏng. Toàn tỉnh có 3 người tử vong; ước tính thiệt hại sơ bộ vượt 1.000 tỷ đồng.

Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nước lũ xuống chậm

Tại Khánh Hòa, bản tin 3h30 ngày 21/11 cho thấy lũ trên sông Dinh Ninh Hòa giảm chậm, mực nước vẫn cao hơn báo động 3 tới 0,68m. Mực nước tại sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang cũng đang hạ nhưng nhiều khu vực phía Bắc tỉnh vẫn ngập từ 1-3m.

Lượng mưa từ 21 đến 23/11 tại Khánh Hòa được dự báo tiếp tục ở mức cao, đặc biệt khu vực phía Bắc có thể đạt 100-200mm, có nơi hơn 300mm. Đến nay, mưa lũ tại Khánh Hòa đã khiến 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương; hơn 12.000ha lúa, hoa màu bị hư hại, nhiều công trình sập đổ. Thiệt hại ước tính khoảng 760 tỷ đồng. Địa phương đã bổ sung 112 tỷ đồng cho ngân sách cấp xã để mua lương thực, nhu yếu phẩm cứu trợ dân sinh.

Đắk Lắk đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng cứu hộ, cứu nạn

Tại Đắk Lắk, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở các xã phía Đông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong khi mực nước ở một số sông chính giảm, lũ tại lưu vực Sêrêpốk vẫn lên cao. Đến trưa 20/11, địa phương đã ghi nhận 11 người tử vong, 4 người mất tích, gần 40.000 nhà ngập và hơn 11.600 hộ bị cô lập. Chính quyền đã sơ tán hơn 11.500 hộ đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây sạt lở, chia cắt nhiều khu vực khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Do thiếu phương tiện và nước chảy xiết, địa phương đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 6 ca nô công suất lớn, 2 trực thăng và nhân lực để cứu hộ, đồng thời đề xuất sử dụng trực thăng tiếp tế tại các vùng bị cô lập hoàn toàn.

Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ tại miền Trung đã khiến 41 người chết, 9 người mất tích. Hơn 52.000 nhà bị ngập, 18.840 hộ dân với gần 62.000 người tại nhiều tỉnh, thành đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo:Dân Trí