Tại Cao Bằng, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm sập, ngập và đe dọa hàng trăm ngôi nhà, buộc hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp.
- Sô Y Tiết, chàng chăn bò từng nổi tiếng toàn cầu, nay an phận với ruộng vườn
- Khởi tố kẻ đánh, ném bé gái xuống giếng vì món nợ và chiếc xe
- Lớp 9A5 Cầu Giấy: 4 thủ khoa và bài học không chỉ là điểm số
Từ tối 26/6 đến sáng 30/6, mưa lớn liên tục trút xuống các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, trong đó Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) ghi nhận lượng mưa lên tới 363mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn còn tiếp diễn đến đêm 01/7, kéo theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
Riêng trong khoảng 24 giờ từ tối qua đến 8h sáng nay, lượng mưa cao nhất đo được tại Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) là 265mm, tại Hồng Hà (Quảng Ninh) là 208mm và tại Ngọc Chấn (Lào Cai) là 166mm. Một số điểm khác như Xuân Lập (Tuyên Quang), Quân Chu (Thái Nguyên), Thông Nông và Cần Yên (Cao Bằng) cũng vượt mốc 230mm tính từ tối 26/6.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nhất tại Tuyên Quang và Cao Bằng. Tại Cao Bằng, mưa lớn trong gần một tuần đã ảnh hưởng đến 33 trên 56 xã, phường, khiến 586 ngôi nhà bị tác động, trong đó một nhà sập hoàn toàn, 481 nhà bị ngập nước và 81 nhà bị sạt lở taluy uy hiếp; 10 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Thiệt hại còn lan sang sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Hơn 713 héc-ta cây trồng bị ngập, 170 con gia súc và gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, trong khi hai tuyến quốc lộ, ba tuyến đường tỉnh và hàng chục tuyến đường nông thôn bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ.
Trước tình hình này, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các địa phương tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả. Văn bản yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và không để người dân quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.
Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến đêm 01/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ cùng Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có mưa lớn với lượng phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 250mm; các khu vực còn lại của Bắc Bộ mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, kèm nguy cơ xuất hiện các trận mưa cường suất trên 100mm trong 3 giờ, cùng khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; từ ngày 2/7, mưa lớn ở Bắc Bộ mới có xu hướng giảm dần.
Mực nước trên một số sông ở Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng đang lên, trong đó một số trạm trên sông Gâm, sông Thương, sông Cầu và sông Bằng Giang đã vượt báo động I, có nơi xấp xỉ báo động II. Từ hôm nay đến ngày 01/7, các sông nhỏ và thượng nguồn các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-4 mét, trong khi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị vẫn ở mức cao.
Nguyễn Hiệp (Tổng hợp)

