Site icon MUC News

Mức xử phạt đối với hành vi ép người khác uống rượu bia

Mức xử phạt đối với hành vi ép người khác uống rượu bia

Ép buộc người khác uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Hành vi ép người khác uống rượu bia dịp Tết có thể bị xử phạt hành chính đến 3 triệu đồng theo các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Ép uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật bị nghiêm cấm

Chị Chu Thị Lan Anh, một cư dân tại quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ rằng mỗi dịp Tết đến xuân về, tình trạng sử dụng lời nói hoặc các hành vi khác để ép người xung quanh uống rượu bia đến mức say xỉn vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều này thường gây ra sự phiền toái và lo ngại cho nhiều người, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, nơi thói quen này dường như đã trở thành một phần của các cuộc liên hoan ngày xuân.

Trước thực trạng này, giới chuyên gia pháp lý đã đưa ra những nhận định dựa trên khung pháp luật hiện hành của Việt Nam để người dân có thể tự bảo vệ mình. Luật sư Nguyễn Văn Đoàn, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, khẳng định rằng hành vi ép buộc người khác tiêu thụ đồ uống có cồn là một hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hành chính.

Cụ thể, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 đã chính thức đưa hành vi này vào danh sách các hành động bị nghiêm cấm. Tại khoản 1 Điều 5 của luật này, việc sử dụng các hình thức ép buộc người khác phải uống rượu hoặc bia dưới bất kỳ hình thức nào đều bị coi là trái quy định, bất kể đó là trong không gian gia đình hay các cuộc vui công cộng.

Ép uống rượu bia có thể bị xử phạt đến ba triệu đồng

Về các chế tài xử lý cụ thể, Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã quy định rõ mức phạt tiền đối với các cá nhân vi phạm. Theo luật sư Nguyễn Văn Đoàn, các quy định này được thiết lập nhằm giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe và an ninh trật tự do việc lạm dụng bia rượu gây ra.

Chi tiết tại điểm b khoản 3 Điều 30 của Nghị định này nêu rõ, hành vi ép buộc người khác uống rượu bia sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Đây là khung hình phạt áp dụng cho các cá nhân có hành vi cố tình sử dụng sức ép để người khác phải uống rượu bia trái với ý muốn của họ, đặc biệt trong các bối cảnh lễ tiệc nhạy cảm.

Ngoài ra, khung hình phạt này còn được mở rộng đối với các tổ chức có cùng hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 4 của cùng Nghị định. Theo đó, nếu chủ thể thực hiện hành vi ép uống rượu bia là một tổ chức, mức phạt tiền sẽ được nhân đôi so với cá nhân, dao động từ 2 đến 6 triệu đồng, nhằm tăng tính răn đe trong cộng đồng.

Quy định pháp luật nhằm bảo đảm an toàn trong dịp lễ Tết

Việc triển khai các quy định xử phạt này được xem là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng nếp sống văn minh và bảo vệ quyền lợi cá nhân. Theo giới quan sát, những quy định pháp lý chặt chẽ sẽ giúp hạn chế tình trạng ép uống rượu bia vốn thường dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực về sức khỏe cũng như trật tự xã hội trong những ngày đầu năm mới.

Người dân được khuyến khích hiểu rõ quyền lợi của mình để có thể từ chối những lời mời uống rượu bia không phù hợp mà không cảm thấy bị áp lực xã hội. Sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng về việc tôn trọng quyết định cá nhân trong tiêu thụ đồ uống có cồn là yếu tố then chốt để các quy định pháp luật này thực sự đi vào cuộc sống.

Tóm lại, để đón một kỳ nghỉ lễ an toàn và vui tươi, việc tuân thủ các quy định về phòng chống tác hại của rượu bia là vô cùng cần thiết. Các cơ quan chức năng và giới chuyên môn luôn nhấn mạnh rằng việc vui xuân lành mạnh không nhất thiết phải đi kèm với việc ép buộc sử dụng đồ uống có cồn, giúp bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh.

Theo: Báo Dân trí