Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu không diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
- Cuộc sống “như ngày tận thế” ở Gaza khi nạn đói bùng phát
- Điều tra vụ việc cô gái bị hành hung tại quán ăn ở TP HCM
- Tổng thống Donald Trump nói hiểu Kim Jong-un “hơn gần như bất kỳ ai” và mong tái ngộ
Tóm tắt nội dung
Cảnh báo từ Nhà Trắng
Ngày 25/8, Tổng thống Donald Trump cho biết việc không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Ukraine có thể dẫn đến những “hậu quả rất lớn”.
Tuy nhiên, ông không nêu rõ hậu quả đó là gì, chỉ khẳng định cần chờ diễn biến thực tế.
Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Nga, Ukraine cùng nhiều quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài.
Ukraine mong muốn đối thoại trực tiếp
Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã có cuộc gặp “tốt đẹp” với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg. Hai bên thảo luận biện pháp gia tăng sức ép để buộc Nga tham gia “các cuộc đàm phán thực chất”.
Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng đối thoại ở cấp lãnh đạo, coi đây là bước đi cần thiết để giải quyết các vấn đề then chốt.
Đồng thời, Kiev đánh giá cao vai trò của Mỹ trong việc củng cố an ninh, đặc biệt ở lĩnh vực hợp tác quân sự, mua sắm vũ khí và phát triển công nghệ bay không người lái.
Nga phát tín hiệu sẵn sàng
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky. Trước đó, ngày 15/8, ông Putin và ông Trump đã hội kiến tại Anchorage (Alaska).
Một tuần sau, Tổng thống Trump tiếp đón ông Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, rồi điện đàm với ông Putin để trao đổi tiến trình hòa bình.
Theo Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov, hai bên đã nhất trí duy trì đối thoại trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine, đồng thời cân nhắc nâng cấp cấp độ đại diện tham gia.
Mỹ và châu Âu đẩy mạnh ngoại giao
Trong cùng ngày 25/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với các đối tác châu Âu, gồm Ngoại trưởng Anh David Lammy, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen và Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas.
Các cuộc trao đổi tập trung vào việc tăng cường phối hợp ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Theo: Vietnamplus