Quan hệ quân sự Mỹ và Campuchia chuyển biến khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí và cử tàu chiến ghé thăm căn cứ hải quân Ream nhằm thúc đẩy hợp tác song phương
- Cách ăn trứng hỗ trợ giảm cân theo khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng
- Quảng Ngãi: Phát hiện hàng chục tấn thịt lợn nhiễm bệnh chuẩn bị đưa ra thị trường
- Thủ khoa Đại học Y Hà Nội: Hành trình rẽ hướng phút chót và cú về đích ngoạn mục
Washington chính thức dỡ bỏ các hạn chế vũ khí
Ngày 11/02/2026, Bộ Thương mại Mỹ chính thức đưa Campuchia ra khỏi danh sách các quốc gia bị hạn chế mua vũ khí từ phía Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí theo Quy định buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) vào cuối năm 2025. Chính quyền Washington ghi nhận Phnom Penh đã có những nỗ lực tích cực trong việc hợp tác an ninh và chống tội phạm xuyên biên giới.
Dưới góc nhìn của giới quan sát, việc dỡ bỏ danh sách đen bán vũ khí cho thấy Mỹ đánh giá cao giá trị của việc tái tham gia hợp tác an ninh với Campuchia. Dù nguồn lực tài chính của Phnom Penh hiện tại có thể chưa đủ để đặt mua những gói thiết bị quân sự giá trị lớn, hành động này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng về sự cải thiện mức độ tin cậy lẫn nhau.
Tăng cường các hoạt động giao lưu quân sự trực tiếp
Cuối tháng 1/2026, tàu chiến cận bờ USS Cincinnati đã thực hiện chuyến cập cảng tại căn cứ hải quân Ream của Campuchia. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động ngoại giao quân sự nhằm thắt chặt mối liên kết giữa lực lượng vũ trang hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đô đốc Samuel Paparo đã thảo luận cùng Thủ tướng Hun Manet về các phương án mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Bên cạnh đó, hai quốc gia đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc khôi phục cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Angkor Sentinel”. Hoạt động quân sự này từng bị đình chỉ từ năm 2017 do những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao. Việc khởi động lại tập trận, cùng sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ và Nhật Bản, đánh dấu một giai đoạn tương tác quân sự sôi động hơn tại khu vực.
Chiến lược đa dạng hóa quan hệ quốc phòng của Phnom Penh
Căn cứ hải quân Ream từng là điểm nóng gây căng thẳng khi xuất hiện các cáo buộc về sự hiện diện độc quyền của quân đội nước ngoài tại đây. Những hình ảnh vệ tinh vào năm 2024 từng ghi nhận tàu chiến Trung Quốc neo đậu dài ngày tại căn cứ này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc Campuchia mở cửa đón tàu chiến từ nhiều cường quốc khác nhau là nỗ lực nhằm duy trì sự độc lập.
Ảnh hưởng của Washington tại khu vực cũng được củng cố rõ rệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ra kết nối đàm phán ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan vào năm 2025. Sự tham gia tích cực của Mỹ trong các vấn đề an ninh khu vực đang tạo ra những lựa chọn thay thế cho các quốc gia nhỏ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc diễn ra gay gắt
Theo: Báo Thanh Niên

