Mỹ lần đầu tiên triển khai cơ chế PURL cùng NATO để viện trợ vũ khí cho Ukraine, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác quân sự và tài chính.

Cơ chế PURL mở đường cho gói viện trợ quân sự lịch sử

Ngày 16/9, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh NATO. Điểm đặc biệt là các gói này được triển khai theo cơ chế “Danh sách ưu tiên nhu cầu của Ukraine” (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL). Đây là công cụ mới do Mỹ và NATO phát triển, nhằm xác định và đáp ứng nhanh chóng những yêu cầu cấp bách nhất trên chiến trường. Với PURL, kho vũ khí dự trữ của Mỹ sẽ trở thành nguồn cung trực tiếp, còn các nước đồng minh đóng vai trò tài trợ tài chính, giúp quá trình viện trợ trở nên linh hoạt hơn.

Giá trị khổng lồ từ nguồn quỹ NATO cho Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Thứ trưởng phụ trách chính sách Elbridge Colby đã thông qua nhiều gói viện trợ với giá trị mỗi gói lên tới 500 triệu USD. Dự kiến, tổng số vũ khí được cung cấp theo cơ chế này có thể đạt 10 tỷ USD, bao gồm cả đạn dược, hệ thống phòng thủ và các loại trang thiết bị chiến trường khác. Nguồn quỹ đến từ sự đóng góp của các chính phủ NATO, qua đó giảm gánh nặng trực tiếp cho ngân sách Mỹ. Đây được xem là một bước đi khôn khéo khi vừa duy trì hỗ trợ Ukraine, vừa tránh lặp lại tình trạng chi hàng chục tỷ USD từ nguồn tiền thuế của người dân Mỹ như các gói viện trợ trước.

Ukraine tiếp tục đặt trọng tâm vào hệ thống phòng không

Các nguồn tin từ châu Âu cho biết, danh mục vũ khí trong gói viện trợ PURL có thể bao gồm nhiều hệ thống phòng không hiện đại, vốn là loại khí tài mà Kiev đang thiếu hụt trầm trọng. Trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa, năng lực phòng không trở thành lá chắn sống còn cho Ukraine. Một số nguồn tin khẳng định Lầu Năm Góc vẫn đang rà soát danh mục cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả của việc viện trợ. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ duy trì khả năng phòng thủ của Kiev trước sức ép quân sự ngày càng lớn từ Moscow.

Kế hoạch dài hạn và nguy cơ căng thẳng với Nga

Không chỉ dừng ở gói viện trợ hiện tại, Ukraine còn đặt mục tiêu nhận ít nhất 1 tỷ USD viện trợ mỗi tháng từ đồng minh để mua vũ khí Mỹ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng công bố kế hoạch hợp tác trị giá 50 tỷ USD với các doanh nghiệp trong nước nhằm sản xuất drone và mua thêm ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, việc NATO trực tiếp tài trợ cho kho dự trữ vũ khí Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga, khi Moscow luôn coi các động thái này là mối đe dọa trực tiếp. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng với nhu cầu cấp bách, Ukraine khó có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự với phương Tây.

Theo: Dân trí