Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh điều chỉnh thuế đối ứng, trong đó thuế với hàng hóa Việt Nam giảm mạnh từ 46% xuống còn 20%
- Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế cao kỷ lục, Canada bị tăng thuế lên 35%
- Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng mới: Thêm hàng chục quốc gia bị áp thuế cao, có hiệu lực từ 7/8
- Vì sao phụ nữ hay ghen? Sự thật phía sau một trái tim đang yêu sâu đậm
Mỹ chính thức điều chỉnh thuế đối ứng với Việt Nam
Chiều 1/8, Bộ Công Thương thông tin: Chính phủ Mỹ đã ban hành sắc lệnh điều chỉnh mức thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam, theo đó thuế suất giảm từ 46% xuống còn 20%.
Cụ thể, rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng công bố sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc áp dụng mức thuế mới với 69 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam – được liệt kê tại Phụ lục I kèm theo sắc lệnh.
Hướng tới thỏa thuận thương mại đối ứng cân bằng
Theo Bộ Công Thương, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để hướng đến một thỏa thuận thương mại đối ứng trên tinh thần cởi mở, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.
Đàm phán sẽ dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập tự chủ, đồng thời cân nhắc tới trình độ phát triển của mỗi bên. Mục tiêu là thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định, hài hòa và bền vững giữa hai nước.
Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nên bất kỳ điều chỉnh thuế quan nào cũng có ảnh hưởng sâu rộng đến hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam.
Trước đó, vào tháng 4/2025, Tổng thống Trump từng công bố áp thuế nhập khẩu đối ứng từ 10% đến 50% với hơn 180 đối tác thương mại. Việt Nam nằm trong nhóm chịu mức thuế cao nhất: 46%.
Tuy nhiên, Mỹ sau đó tạm hoãn áp thuế trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia không áp biện pháp trả đũa, nhằm tạo cơ hội đàm phán. Và nay, sắc lệnh mới đã chính thức điều chỉnh mức thuế với Việt Nam.
Theo: Người lao động